Người cao tuổi Nhật Bản kiếm sống nhờ dịch vụ làm “bà ngoại thuê”

08/07/2025 - 21:11

PNO - Giữa bối cảnh giá cả leo thang, chi phí sinh hoạt tăng cao, một dịch vụ tại Nhật Bản đang thu hút sự chú ý đó là ''thuê bà ngoại''. Những phụ nữ lớn tuổi nhận công việc theo giờ để kiếm thêm thu nhập và hỗ trợ cộng đồng.

Dịch vụ làm ''bà ngoại thuê'' giúp người cao tuổi Nhật Bản kiếm thêm thu nhập.
Dịch vụ làm ''bà ngoại thuê'' giúp người cao tuổi Nhật Bản kiếm thêm thu nhập - Ảnh: SCMP

Khách hàng có thể ''thuê'' một phụ nữ từ 60 - 94 tuổi với mức phí khoảng 3.000 yen (tương đương 20 USD) mỗi giờ, để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau từ dạy nấu ăn, trông trẻ, làm việc nhà đến tư vấn tình cảm hay hòa giải mâu thuẫn gia đình. Một số trường hợp đặc biệt, các ''bà ngoại'' còn đóng vai trò như chỗ dựa tinh thần cho những người đang trải qua khủng hoảng cảm xúc, thậm chí hỗ trợ những đứa con muốn công khai giới tính thật với cha mẹ.

Dịch vụ có tên ''OK Obaachan'' (tạm dịch: Bà ngoại ổn áp), hiện có khoảng 100 người tham gia, phần lớn là những phụ nữ có kỹ năng sống phong phú và kinh nghiệm quan hệ xã hội. Họ không chỉ cung cấp sự hỗ trợ thiết thực mà còn là những ''người kể chuyện lịch sử sống'', mang đến cái nhìn sâu sắc về những thay đổi của xã hội Nhật Bản.

Ra mắt từ năm 2011 bởi Công ty Client Partners, doanh nghiệp chuyên cung cấp lao động nữ cho các công việc từ dọn dẹp đến trò chuyện tâm sự, dịch vụ này là một phần của ngành ''thuê gia đình'' đang phát triển mạnh tại Nhật. Ngoài ''bà ngoại'', họ cũng cung cấp các dịch vụ tương tự khác như thuê bạn trai, bạn gái, hoặc ''ông chú trung niên'' (ossan) theo yêu cầu.

Những người cao tuổi được thuê làm ngoại sẽ đảm nhận nhiều công việc khác như dạy nấu ăn, chăm sóc trẻ em, tư vấn tình cảm...
Những người cao tuổi được thuê làm bà ngoại sẽ đảm nhận nhiều công việc như dạy nấu ăn, chăm sóc trẻ em, tư vấn tình cảm... - Ảnh: SCMP

Sự phổ biến của các dịch vụ này phản ánh rõ nét những vấn đề xã hội đang nổi cộm tại Nhật Bản. Theo thống kê, gần 1/4 người cao tuổi tại nước này vẫn đang làm việc, phần lớn vì nhu cầu tài chính, trang trải chi tiêu trong gia đình. Lạm phát dai dẳng khiến chi phí sinh hoạt vượt xa tốc độ tăng lương.

Tháng Năm vừa qua, lương thực tế tại Nhật giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức giảm lớn hơn dự báo, trong khi tỉ lệ lạm phát đạt 3,7%, vượt xa mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật bản.

''Muốn có thêm thu nhập'' là lý do chính khiến người cao tuổi tại Nhật tiếp tục làm việc. Chỉ 15,8% số người lớn tuổi cho biết họ làm việc vì cảm thấy thú vị hay có ý nghĩa.

Trong bối cảnh khó khăn về tài chính và lạm phát, không ít người cao tuổi tại Nhật buộc phải đưa ra lựa chọn tiêu cực để duy trì cuộc sống. Như câu chuyện một cụ bà 81 tuổi cố tình trộm thực phẩm để bị bắt vào tù, nơi bà có thể nhận 3 bữa ăn mỗi ngày và được chăm sóc y tế miễn phí.

Dịch vụ ''thuê bà ngoại'' được đánh giá không chỉ đơn thuần là cách kiếm thêm thu nhập mà còn là cơ hội để người cao tuổi tiếp tục được kết nối với xã hội, khẳng định giá trị bản thân. Đồng thời là giải pháp sáng tạo giúp xã hội Nhật Bản ứng phó với những vấn đề sâu sắc hơn như già hóa dân số, phân hóa giàu nghèo và sự cô đơn ngày càng lan rộng trong cuộc sống hiện đại.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI