Nghi vấn CSGT truy đuổi gây tai nạn: Tình tiết xe CSGT chết máy

29/02/2016 - 09:31

PNO - Trước nghi vấn việc CSGT truy đuổi gây tai nạn nghiêm trọng, 3 chiến sỹ CSGT thuộc Công an huyện Phù Cừ đã bị tạm đình công tác để điều tra.

Trước thông tin cho rằng cảnh sát giao thông huyện Phù Cừ truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn chết người, báo Công an Nhân dân thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với thiếu tá Phạm Xuân Anh (Phó đội trưởng Đội CSGT trật tự cơ động thuộc Công an huyện Phù Cừ).

Đồng thời, Trưởng Công an huyện Phù Cừ cũng đình chỉ công tác với thiếu úy Vũ Duy Tùng và thiếu úy Nguyễn Đức Chính, hai cảnh sát giao thông trực tiếp truy đuổi người vi phạm.

Nghi van CSGT truy duoi gay tai nan: Tinh tiet xe CSGT chet may
Hiện trường vụ tai nạn tại thôn Đông Cáp. Ảnh: Facebook

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24/2, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Phù Cừ gồm 11 người,  ông Phạm Xuân Anh - Phó đội trưởng Đội CSGT trật tự cơ động làm tổ trưởng, Tri Thức Trẻ cũng đưa tin.

Trong đó, Thiếu úy Vũ Duy Tùng và Thiếu úy Nguyễn Đức Chính được phân công dùng xe mô tô đặc chủng BKS 89A1-000.95 tuần tra trên đường 38B theo hướng về xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ.

Tại đây, tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Năng Nên (trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên)  điều khiển xe mô tô màu xanh, không gương, không biển kiểm soát, chở anh Lê Văn Duyệt (sinh năm 1995, cùng ở Tiên Lữ). Cả hai không đội mũ bảo hiểm. Hai CSGT ra hiệu lệnh dừng xe thì hai thanh niên quay đầu xe bỏ chạy.

Hai CSGT dùng xe mô tô đặc chủng truy đuổi đến khu vực đầu cầu cáp thì hai thanh niên rẽ vào đường 82 tại thôn Đông Cáp, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ.

Khi đuổi đến đầu cầu Cáp, xe CSGT chết máy, khi khởi động lại thì nhận được thông tin của người dân báo về vụ tại nạn giao thông giữa anh Nên, Duyệt và ông Trần Văn Đô xe mô tô, trú tại địa phương. Hai chiến sỹ điều khiển xe tới nơi, cách vị trí xe chết máy 400 mét tiến hành bảo vệ hiện trường và đưa người bị thương đi cấp cứu và báo cáo sự việc về công an huyện.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh Duyệt bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ và tử vong sau đó. Anh Nên bị thương nhẹ, gãy một ngón tay đeo nhẫn ở bên phải và xây xát ở chân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ. Anh Đô xây xát nhẹ không phải nhập viện.

Còn về thông tin 2 chiến sỹ CSGT đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, sau đó tháo bỏ phù hiệu và áo ngành, Đại tá Trường cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh vẫn đang tích cực điều tra để làm rõ sự việc.

Yên Thành (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI