Nghi phạm giết bốn người ở Hà Giang từng giết con ruột mình

02/12/2016 - 07:06

PNO - Trước đó, vào ngày 6/1/2015, Tuấn từng dùng dao chém chết con ruột mình và bị cơ quan chức năng H.Quang Bình bắt giữ. Sau đó, Tuấn được tại ngoại để đi điều trị bệnh tâm thần.

Ngày 1/12, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ Phù Minh Tuấn (32 tuổi, trú tại xã Tân Trịnh, H.Quang Bình, Hà Giang), người nghi đã gây ra vụ thảm án làm bốn người chết, một người bị thương ở xã Tân Trịnh vào 4g30 cùng ngày.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, vào 4g30 ngày 1/12, Phù Minh Tuấn cầm dao sang nhà chém ông Phù Láo Tả (SN 1957) và cháu Phù Thị Nguyệt (SN 2014). Tiếp đó, Tuấn cầm dao xuống nhà chém bà Tải Thị Mở (SN 1965) và anh Phù Láo Sán (SN 1990).

Nghi pham giet bon nguoi o Ha Giang tung giet con ruot minh
Hiện trường vụ thảm án

Phát hiện vụ việc, anh Phù Văn Thịnh (SN 1993), là dân quân của xã đã ngăn cản hành vi phạm tội của Tuấn, cũng bị nghi can này cầm dao chém chết tại chỗ. Vụ chém người đã làm bốn nạn nhân tử vong gồm: ông Phù Láo Tả, cháu Phù Thị Nguyệt, bà Tải Thị Mở và anh Phù Văn Thịnh. Riêng anh Phù Láo Sán đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa H.Quang Bình, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu Công an Hà Giang cho biết, nghi can Tuấn có tiền sử bệnh tâm thần. Trước đó, vào ngày 6/1/2015, Tuấn từng dùng dao chém chết con ruột mình và bị cơ quan chức năng H.Quang Bình bắt giữ. Sau đó, Tuấn được tại ngoại để đi điều trị bệnh tâm thần. Hàng ngày, nghi can này ở nhà cùng con trai bốn tuổi, còn vợ đi làm thuê ở xa.

Bước đầu, UBND H.Quang Bình hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 5 triệu đồng/người.

Tấn Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI