Nghệ An huy động hơn 100 xe khách, xe tải “tiếp sức” người dân hồi hương

07/10/2021 - 17:22

PNO - Đường về nhà của hàng ngàn người dân chạy xe máy hồi hương về Nghệ An được rút ngắn lại khi được xe buýt, xe khách và xe tải đón.

Trưa 7/10, điểm trung chuyển dưới chân núi Dũng Quyết (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn tấp nập người và phương tiện từ các tỉnh, thành phố phía Nam đổ về. Để có chỗ cho người dân hồi hương nghỉ chân, đoạn rạp dựng che mưa nắng ở khu vực này cũng được lắp đặt kéo dài thêm hàng trăm mét, chia thành hai khu vực dành cho người dân ngoại tỉnh và trong tỉnh Nghệ An về quê. Mỗi điểm đều có đầy đủ nước uống, bánh mì, sữa... tiếp sức cho bà con.

Vượt chặng đường hàng ngàn cây số về quê, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi vì mưa gió, những đêm thiếu ngủ. Trong số đó, có không ít thai phụ sắp đến kỳ sinh nở, những em bé theo cha mẹ về quê tránh dịch. Trong lúc chờ đợi, nhiều người tranh thủ nhận ít hộp sữa, gói xôi ăn vội, rồi ngả lưng ngay bên vệ đường lấy sức để tiếp tục hành trình.

Thức ăn, đồ uống được chuẩn bị để tiếp sức cho dòng người hồi hương
Thức ăn, đồ uống được chuẩn bị để tiếp sức cho dòng người hồi hương

Trong những ngày qua, số lượng người Nghệ An chạy xe máy từ miền Nam về quê tránh dịch tăng cao đột biến. Để hỗ trợ người dân, Sở GT-VT Nghệ An đã huy động 65 xe khách, xe buýt và 38 xe tải, xe tập lái của các đơn vị vận tải trên địa bàn đến hỗ trợ vận chuyển người dân đến các địa điểm cách ly.

Người dân Nghệ An sau khi đến điểm trung chuyển dưới chân núi Dũng Quyết sẽ được sắp xếp lên các xe khách, xe buýt; hành lý mang theo, xe máy được các xe tải trung chuyển về địa phương. 

“Mấy hôm nay trời mưa nên chạy về tới đây thì người mệt rã rời. Lo nhất là vợ đang mang thai 7 tháng. Về tới TP. Vinh, nếu về nhà thì vẫn còn gần 300km nữa, nhưng cũng may giờ có xe buýt đón về nên đỡ cực hơn” - anh Xồng Bá Tài (trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nói.

Xe máy, hành lý người dân được đưa lên các xe tải để chở về quê
Xe máy, hành lý người dân được đưa lên các xe tải để chở về quê

Trước tình trạng các khu cách ly tập trung của tỉnh đã quá tải, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản hoả tốc gửi các huyện, thành, thị trên địa bàn kích hoạt lại các cơ sở cách ly tập trung tại địa phương, sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về. Trong trường hợp các cơ sở cách ly tập trung không đáp ứng được thì phải trưng dụng các trường mầm non để thay thế.

Là một trong những địa phương có số lượng công dân đi làm ăn xa quê nhiều nhất Nghệ An, người dân các xã ở huyện biên giới Kỳ Sơn hiện đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất cho các khu cách ly. Điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều xã phải huy động người dân chặt tre, nứa, lá cọ… về dựng các túp lều tạm để làm nơi cách ly.

Hàng chục chiếc xe khách, xe buýt được huy động chở người dân Nghệ An về bàn giao cho các địa phương
Hàng chục chiếc xe khách, xe buýt được huy động chở người dân Nghệ An về bàn giao cho các địa phương
Công dân các tỉnh khác được CSGT dẫn đường đi đến hết địa phận Nghệ An
Công dân các tỉnh khác được CSGT dẫn đường đi đến hết địa phận Nghệ An

Ông Kha Văn Mọc - Phó chủ tịch UBND xã Hữu Lập (huyện Kỳ Sơn) cho biết, xã có hơn 400 người đang đi làm ăn xa quê, chủ yếu ở miền Nam. Để chuẩn bị nơi cách ly đón người dân trở về tránh dịch, xã đã tận dụng một trường học bỏ hoang, cho dọn vệ sinh để làm nơi cách ly tập trung.

Ngoài ra, xã Hữu Lập còn chọn một khu đất trống, huy động thêm tre nứa, lá cọ… từ người dân dựng thêm 10 lán trại tạm để phòng bị. “Mỗi lán như vậy rộng 4m2, có thể bố trí ở được 2 người. Hiện nơi cách ly đều đã hoàn thiện, sẵn sàng đón người dân vào ở” - ông Lập nói.

Nhiều xã ở huyện biên giới Nghệ An phải dựng thêm nhà bằng tre nứa để tiếp nhận người dân về cách ly
Nhiều xã ở huyện biên giới Nghệ An phải dựng thêm nhà bằng tre nứa để tiếp nhận người dân về cách ly
Mỗi lán trại như vậy rộng chừng 4-6m2, có thể làm nơi cách ly cho 2-3 người
Mỗi lán trại như vậy rộng chừng 4-6m2, có thể làm nơi cách ly cho 2-3 người

Ông Vi Hoè - Bí thư huyện uỷ Kỳ Sơn cho biết, đến nay, đã có hơn 5.000 người dân trong tổng số hơn 17.000 người đi làm ăn xa quê trở về địa phương tránh dịch. Để sẵn sàng đón công dân trở về, huyện cũng đã kích hoạt lại các khu cách ly tập trung tuyến huyện với sức chứa tối đa chừng 3.000 người. 

“Ngoài ra, chúng tôi cũng đề nghị các xã khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng nơi cách ly ở trường mầm non, trạm y tế xã, nhà văn hoá… Nhiều xã cũng dựng thêm các khu vực cách ly bằng tre nứa để tránh tình trạng quá tải” - ông Hoè nói.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho biết, đặc thù của huyện biên giới Kỳ Sơn còn khó khăn, không có các khu công nghiệp, dịch vụ… nên huyện này cũng đang trình tỉnh cấp đất sản xuất, hỗ trợ người dân hồi hương trở về sớm ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành cách ly.

Phan Ngọc 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI