New Zealand: Cảnh sát phong tỏa nhà ga trung tâm Auckland vì nghi ngờ thiết bị nổ

15/03/2019 - 15:14

PNO - Cảnh sát vũ trang và chuyên gia tháo gỡ bom mìn được huy động đến khu vực nhà ga trung tâm Auckland, sau khi xuất hiện hai chiếc ba lô khả nghi.

Báo cáo cho biết ít nhất một chiếc túi có cài đặt thiết bị trông như kíp nổ. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và sử dụng robots chuyên dụng để tháo gỡ.

Tuy nhiên sau khi kiểm tra, cảnh sát cho biết những chiếc ba lô chỉ chưa ống rỗng.

New Zealand: Canh sat phong toa nha ga trung tam Auckland vi nghi ngo thiet bi no
Cảnh sát vũ trang và chuyên gia tháo gỡ bom mìn được huy động đến khu vực nhà ga trung tâm Auckland.

Vụ việc mang tính cảnh giác trên xảy ra không lâu sau vụ xả súng hàng loạt tại thành phố Christchurch vào trưa ngày 15/3.

Nghi phạm 28 tuổi với tài khoản Twitter Brenton Tarant từ New South Wales đã đăng video trực tuyến cuộc tấn công vào giáo đường Al Noor, giữa lúc nhiều người dân đang cầu nguyện, khiến 30 người thiệt mạng và 48 người bị thương.

Kèm theo đó là vụ xả súng tại giáo đường ở khu vực Linwood khiến 10 người khác thiệt mạng.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông và một phụ nữ, tình nghi tham gia vào kế hoạch khủng bố. 

Ngoài ra, một số thiết bị nổ cũng được tìm thấy trên hai chiếc xe đậu gần lễ đường ở Christchurch.

Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern nói rằng cuộc xả súng là "hành động bạo lực chưa từng có tiền lệ" và hôm nay là "một trong những ngày đen tối nhất" của xứ sở chim Kiwi.

Bảo Tùng (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI