Nang vú và nang buồng trứng có nguy hiểm không?

31/07/2025 - 11:19

PNO - Nang vú và nang buồng trứng tự hết do sự thay đổi nội tiết tố hằng tháng. Tuy nhiên, bệnh có thể nguy hiểm nếu xuất hiện khối u cứng, chảy dịch...

Mới đây, kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ cho thấy tôi có 1 nang BIRADS 2 ở vú trái. Bác sĩ nói nang lành tính nhưng vẫn cần theo dõi sau 6 tháng. Cách đây nhiều năm, tôi cũng siêu âm thấy có nang ở buồng trứng và sau đó tự hết. Vậy nang ở vú và buồng trứng trong trường hợp nào là nguy hiểm?

Phạm Thị Bích (47 tuổi, ngụ phường Tam Bình, TPHCM)

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hương Lan - Phó trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Lê Văn Thịnh - trả lời: Nang vú được xếp loại BIRADS 2 như của chị thường là lành tính và có thể xuất hiện, thay đổi kích thước, hoặc tự biến mất theo chu kỳ kinh nguyệt. Đây là hiện tượng rất phổ biến, do sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể trước kỳ kinh nguyệt. Khi nội tiết tố tăng mạnh, các tuyến sữa có thể giữ nước và phồng lên, tạo thành nang. Sau khi kỳ kinh kết thúc và nội tiết tố ổn định, các nang này có thể tự xẹp xuống.

Tương tự, nang buồng trứng phổ biến nhất cũng hình thành và tự hết do sự thay đổi nội tiết tố hằng tháng. Tuy nhiên, ngay cả nang lành tính cũng có thể phát triển to lên do tiếp tục tích dịch. Việc này không có nghĩa là nang nguy hiểm, nhưng nếu nang to gây đau, chị nên đi khám lại sớm hơn. Tóm lại, chị có thể yên tâm, chỉ cần tái khám đúng hẹn sau 6 tháng để bác sĩ theo dõi.

Nang vú và nang buồng trứng có thể gây nguy hiểm nếu xuất hiện dấu hiệu như sau: đối với nang vú nếu như khối u cứng, không di động; da vú bị lõm, sần sùi; núm vú tụt vào trong hoặc chảy dịch (nhất là dịch máu). Đối với nang buồng trứng, cần cảnh giác khi nang không tự biến mất mà ngày càng lớn, gây đau bụng dưới dữ dội, hoặc xuất hiện ở phụ nữ đã mãn kinh.

Thanh Huyền (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI