Bé gái sốc tim nguy kịch chỉ sau cơn sốt

29/07/2025 - 11:09

PNO - Sáng 29/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết đã cứu sống bé L.N.B.T. (8 tuổi, ở tỉnh An Giang) bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, rối loạn nhịp tim.

Theo người nhà bé T., ban đầu bé bị sốt nhẹ, ói, than mệt, nhức đầu, gia đình đưa bé đến phòng khám của bác sĩ tư gần nhà, bác sĩ chẩn đoán bé T. bị rối loạn tiêu hóa. Đến ngày thứ tư4, bé T. vẫn than mệt, đau ngực, ói, tay chân lạnh nên tiếp tục được đưa đến bệnh viện địa phương khám lại. Lúc này, bé rơi vào tình trạng sốc, huyết áp khó đo, rối loạn nhịp tim. Các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, truyền adrenalin, noradrenalin và chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Nhờ sự điều trị tích cực của bác sĩ, cùng phương pháp chạy ECMO kịp thời, bé T. đã qua nguy kịch, ảnh BVNDTP
Nhờ sự điều trị tích cực của bác sĩ, cùng phương pháp chạy ECMO kịp thời, bé T. đã qua nguy kịch - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại đây, bé T. có tình trạng lơ mơ, môi tái, chi mát, huyết áp khó đo, mạch quay khó bắt, nhịp tim không đều, có nhịp nhanh thất, thở qua nội khí quản, kết quả xét nghiệm men tim tăng cao… Ê-kíp bác sĩ tiến hành hồi sức hô hấp thở máy, dùng các thuốc vận, thuốc chống loạn nhịp, cũng như tiến hành đặt ECMO cho bé.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bé T. diễn tiến ngày càng xấu, bị biến chứng suy đa cơ quan, tổn thương gan, thận nặng. Các bác sĩ phải tiến hành lọc máu liên tục 3 đợt, điều trị hỗ trợ gan thêm cho bé.

Sau 10 ngày chạy ECMO, cùng sự nỗ lực của các bác sĩ cuối cùng sức khỏe bé T. dần phục hồi, rối loạn nhịp chuyển sang nhịp xoang bình thường, huyết áp ổn định, bé được cai ECMO, tiếp tục lọc máu liên tục thêm 5 đợt và điều trị hỗ trợ chức năng gan thận trở về bình thường.

Sau 2 tuần điều trị, bé đã cai máy thở, rút nội khí quản, thở khí trời tỉnh táo, trở về nhịp xoang bình thường, chức năng gan thận trở về bình thường, tiểu khá.

Qua trường hợp của bé T, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố - khuyến cáo, hiện phía Nam đang vào thời điểm giao mùa, mùa mưa, thời tiết thất thường sáng nóng, tối lạnh có thể xuất hiện các trường hợp nhiễm siêu vi biến chứng viêm cơ tim cho cả trẻ lớn và người lớn.

Nhất là khi trẻ bị sốt nhẹ, than mệt mỏi, đau đầu, ói, đau bụng, rất dễ nhầm lẫn với bệnh lý đường tiêu hóa. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc, phụ huynh nên quan sát kỹ triệu chứng của trẻ, nếu trẻ có những biểu hiện trên, kèm theo sắc mặt xanh tái, tay chân tái, móng chân tay tái, ngất xỉu, đau ngực… cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ khám, chẩn đoán sớm viêm cơ tim và xử trí thích hợp.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI