Tỉnh táo sau đuối nước, nam thanh niên vẫn suýt chết vì sai lầm dễ mắc phải

29/07/2025 - 08:17

PNO - Sau khi được sơ cứu, nam thanh niên tỉnh lại nhưng sau đó phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sự chủ quan của gia đình.

Nam thanh niên nguy kịch vì không tới bệnh viện thăm khám sau khi đuối nước - ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nam thanh niên nguy kịch vì không tới bệnh viện thăm khám sau khi đuối nước - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bị ngã xuống nước, nam thanh niên 21 tuổi C.Đ.Đ. (Thái Nguyên) được người dân cứu vớt thành công và tiến hành sơ cứu tại chỗ. Do thấy nạn nhân đã tống được nước ra ngoài và hoàn toàn tỉnh táo, gia đình chủ quan cho nằm nghỉ ngơi tại nhà, không đưa đến bệnh viện.

Khoảng 30 phút sau, nam thanh niên xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, khó thở nên đã được gia đình cho thở bằng bình ô xy. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, diễn biến xấu đi nhanh chóng. Lúc này, người nhà mới cấp tốc đưa Đ. tới bệnh viện.

Ngày 29/7, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, vào thời điểm nhập viện (ngày 21/7), bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) do hít sặc nước bẩn, rối loạn toan chuyển hóa, đe dọa tử vong. Người bệnh phải đặt ống nội khí quản và được hỗ trợ hô hấp bằng máy thở xâm lấn.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hồi sức tích cực. Trong đó, kỹ thuật nội soi phế quản để hút bỏ toàn bộ dịch và dị vật trong đường hô hấp, cải thiện thông khí phổi. Đồng thời, áp dụng liệu pháp lọc máu liên tục (CVVH), nhằm hỗ trợ xử trí sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan - các biến chứng nghiêm trọng thường gặp ở bệnh nhân đuối nước nặng...

Sau 3 ngày điều trị tích cực, người bệnh dần hồi tỉnh, được cai máy thở và rút ống nội khí quản. Đến ngày thứ tám, người bệnh có thể nói chuyện, ăn uống bình thường, không để lại di chứng thần kinh, đủ điều kiện xuất viện.

Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân vẫn cần tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà và tái khám sau 2 tuần để đánh giá đầy đủ chức năng hô hấp và các cơ quan khác.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Tuệ - người trực tiếp điều trị ca bệnh - chia sẻ, đây là một trường hợp đuối nước rất nặng. Nếu không được cấp cứu và điều trị đúng phác đồ trong “giờ vàng”, khả năng tử vong rất cao.

Qua sự việc của người bệnh Đ., các bác sĩ khuyến cáo, với mọi trường hợp đuối nước, dù nạn nhân đã tỉnh táo sau sơ cứu, vẫn cần nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá toàn diện, theo dõi các biến chứng như phù phổi cấp, rối loạn điện giải, nhiễm trùng phổi hoặc suy đa tạng...

Ngoài ra, kỹ năng sơ cứu ban đầu đúng cách trong đuối nước có ý nghĩa sống còn. Các bước như đảm bảo đường thở thông thoáng, ép ngực nếu ngừng tim, hô hấp nhân tạo... cần được thực hiện sớm và đúng kỹ thuật, tránh các biện pháp dân gian không phù hợp hoặc trì hoãn cấp cứu chuyên sâu…

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI