Nắng nóng khủng khiếp ở Malaysia

25/03/2026 - 15:33

PNO - Đợt nắng nóng kéo dài tại Malaysia trở nên khắc nghiệt, không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn làm biến dạng vật dụng như thẻ thanh toán, đồ nhựa trong xe.

Nhiệt độ cao tại Malaysia khiến nhiều vật dụng bị biếng dạng - Ảnh: SCMP
Nhiệt độ cao tại Malaysia khiến nhiều vật dụng bị biếng dạng - Ảnh: SCMP

Trên mạng xã hội, nhiều người dân chia sẻ những trải nghiệm hiếm gặp khi các vật dụng cá nhân bị hư hại do nhiệt. Một người cho biết hộp mỹ phẩm bị tan chảy sau khi để trong ô tô, trong khi người khác nói thẻ thanh toán bị cong vì nhiệt độ quá cao.

Theo cơ quan chức năng, nhiều khu vực tại miền Bắc bán đảo Malaysia như Kedah và Perlis đang ghi nhận mức nhiệt từ 35 đến 40°C trong nhiều ngày liên tiếp. Một số địa phương đã được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng, sau chuỗi ngày khô hạn kéo dài không có mưa.

Các chuyên gia khí tượng nhận định đợt nắng nóng có thể kéo dài đến khi gió mùa Tây Nam xuất hiện vào khoảng tháng 6, đồng nghĩa với việc người dân sẽ còn phải đối mặt với thời tiết cực đoan trong nhiều tuần tới.

Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày. Trong dịp lễ Eid al-Fitr, nhiều gia đình phải thay đổi kế hoạch, hạn chế ra ngoài vào buổi trưa để tránh nắng gắt. Những không gian có điều hòa hoặc thông gió tốt trở thành nơi trú ẩn quen thuộc.

Bộ Y tế Malaysia cho biết đã ghi nhận nhiều ca liên quan đến nắng nóng, bao gồm kiệt sức, chuột rút và sốc nhiệt. Các nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất là trẻ em, người cao tuổi và người lao động ngoài trời. Người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời trong khung giờ cao điểm và bổ sung đủ nước.

Không chỉ đời sống sinh hoạt, nắng nóng còn gây áp lực lớn lên nông nghiệp, đặc biệt tại Kedah - khu vực được xem là vựa lúa của Malaysia. Tình trạng thiếu mưa khiến nhiều cánh đồng lúa bị khô hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và thu nhập của nông dân.

Các chuyên gia cảnh báo nếu thời tiết khô nóng kéo dài, nguy cơ mất mùa và cháy đồng có thể gia tăng, kéo theo hệ lụy về kinh tế và an ninh lương thực. Giới chức khí tượng cho rằng khu vực phía Bắc Malaysia vốn có xu hướng nóng hơn do vị trí địa lý gần lục địa Đông Dương, nhưng đợt nắng nóng hiện tại cho thấy dấu hiệu cực đoan hơn bình thường.

Dự báo trong những tháng tới, tình trạng khô hạn có thể tiếp diễn, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng và cháy rừng, ngay cả khi mưa chuyển mùa bắt đầu xuất hiện.

Gia Vũ (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI