Nam công nhân chạy xe máy gần 1.000km từ Bình Dương về Huế, được phát hiện mắc COVID-19

21/07/2021 - 21:52

PNO - Tối 21/7, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có thông báo về ca bệnh số 69.924, là một nam công nhân trở về từ Bình Dương.

Bệnh nhân 69.924 (sinh năm 1997, ở phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà) là công nhân của công ty Vision Internation số 19 đường Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Bình Hòa (Thuận An, Bình Dương). 

Công dân về từ TP. HCM cách ly rại xã Điền Hải, Huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế)
Công dân về từ TPHCM cách ly tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế)

Nam công nhân này chạy xe máy từ Bình Dương về Thừa Thiên - Huế. Khi đến chốt kiểm soát Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), người này khai báo lúc 19 giờ ngày 19/7 và được đưa vào khu cách ly tập trung. Anh được lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly và có kết quả dương tính, khẳng định mắc COVID-19 lúc 15g30 với mã số bệnh 69.924. Bệnh nhân có tiếp xúc với F0 (là công nhân cùng nhóm làm việc được xác định đã mắc COVID-19 ngày 20/7 tại Bình Dương).

Thông báo về ca bệnh chạy xe máy từ Bình Dương về Huế
Thông báo về ca bệnh đi xe máy từ Bình Dương về Huế

Cũng trong ngày 21/7 Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp, đơn vị, ban, ngành liên quan yêu cầu tạm dừng vận tải hành khách, gồm xe tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, taxi, từ Thừa Thiên - Huế đi đến Quảng Bình và ngược lại bắt đầu từ 12g ngày 21/7 cho đến khi có thông báo mới.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI