Mỹ trồng thành công đậu gà trong đất mô phỏng Mặt Trăng

07/03/2026 - 07:21

PNO - Nhóm nghiên cứu ở bang Texas đã gieo trồng và thu hoạch thành công đậu gà trong môi trường mô phỏng bề mặt của Mặt Trăng.

Các nhà nghiên cứu đã xây dựng hệ thống tưới tiêu cung cấp nước trực tiếp đến vùng rễ cây đậu gà — Ảnh: Robin Berghaus
Các nhà nghiên cứu đã xây dựng hệ thống tưới tiêu cung cấp nước trực tiếp đến vùng rễ cây đậu gà — Ảnh: Robin Berghaus

Các nhà khoa học tại Đại học Texas công bố nghiên cứu cho thấy: việc trồng trọt trên đất Mặt Trăng là hoàn toàn khả thi, dù có nhiều thách thức. Cụ thể, họ đã trồng và thu hoạch thành công đậu gà (chickpea) trong loại đất mô phỏng bụi Mặt Trăng, theo báo The Telegraph đưa tin ngày 6/3.

Tiến sĩ Sara Oliveira Santos, trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Địa vật lý của Đại học Texas, cho biết rằng lớp đất phủ trên bề mặt Mặt Trăng (regolith) hoàn toàn khác với đất trồng trọt trên Trái Đất. Lớp đất phủ này giống như bột đá được nghiền mịn, hầu như không có chất hữu cơ hoặc hệ vi sinh vật giúp ích cho cây trồng. Nó chứa hàm lượng kim loại cao có thể gây hại cho cây, không thấm nước tốt.

Nhóm nghiên cứu đã áp dụng đồng thời 2 phương pháp: trộn phân trùn quế (vermicompost) vào đất mô phỏng Mặt Trăng, cấy nấm rễ nội cộng sinh (arbuscular mycorrhizae) vào rễ cây đậu gà. Phân trùn quế rất giàu chất dinh dưỡng và vi sinh vật cần thiết cho cây trồng. Nấm rễ cộng sinh sống cùng rễ cây, cung cấp các chất dinh dưỡng mà rễ khó hấp thụ.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Nature vào ngày 5/3, cho thấy: ngay cả khi tỷ lệ đất mô phỏng Mặt Trăng lên đến 75%, còn lại là phân trùn quế và nấm cộng sinh, thì cây đậu gà vẫn phát triển đến giai đoạn có thể thu hoạch. Nấm sinh trưởng tốt trong rễ cây đậu gà ngay cả trong đất mô phỏng Mặt Trăng.

Nhóm nghiên cứu lưu ý, với tỉ lệ 75% đất mô phỏng Mặt Trăng, 25% phân trùn quế và nấm cộng sinh, thì cây đậu gà cho đậu ít hơn đáng kể so với nhóm đối chứng được trồng trong đất thường. Chỉ khi tỉ lệ phân trùn quế và nấm được nâng lên gần 50%, thì cây thí nghiệm mới cho lượng đậu gần bằng nhóm đối chứng.

Tiến sĩ Santos nhận định: “Có khả năng các phương pháp phục hồi đất bạc màu trên Trái đất cũng có thể áp dụng được trên Mặt trăng. Nhưng để đậu gà thực sự trở thành món sốt hummus cho phi hành gia, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và kiểm tra”.


Trường An (theo The Telegraph)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI