Mỹ kêu gọi Nhật, Trung giảm căng thẳng

04/12/2013 - 19:20

PNO - PN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục Nhật Bản và Trung Quốc thiết lập những biện pháp xử lý khủng hoảng và xây dựng lòng tin, khi ông bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần đến Đông Á từ ngày 3/12, nhằm xoa dịu căng...

edf40wrjww2tblPage:Content

My keu goi Nhat, Trung giam cang thang

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (ảnh: Washington Post)

Trả lời phỏng vấn của báo Nhật Asahi Shimbun, nhân vật số hai của Nhà Trắng cho biết, Mỹ “quan ngại sâu sắc” hành động nói trên của Trung Quốc. Phó Tổng thống Biden khẳng định, Washington tái xác nhận “sức mạnh của những cam kết đồng minh”, nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc tránh những hành động có thể gây phương hại đến hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực”. Ông Biden đã gặp các nhà lãnh đạo Nhật trong ngày 3/12, trước khi rời Nhật đến Trung Quốc và Hàn Quốc. Cả Mỹ và Nhật đều phản đối Trung Quốc thiết lập ADIZ, vốn bao gồm quần đảo Senkaku hiện do Tokyo quản lý nhưng Bắc Kinh vẫn tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Nó cũng bao gồm bãi đá Ieodo/Tô Nham Tiêu tranh chấp với Hàn Quốc.

HUY KHANG (Theo BBC, The Wall Street Journal)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI