Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt tuyến đường miền núi Quảng Nam

30/11/2020 - 17:13

PNO - Trong hai ngày 29-30/11, mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến đường ở huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My lại bị sạt lở khiến nhiều nơi bị chia cắt. Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở núi cũng phải tạm dừng.

 

Nhiều nơi trên tuyến đường quốc lộ 40B bị sạt lở nặng, gây chia cắt cục bộ
Nhiều nơi trên tuyến quốc lộ 40B bị sạt lở nặng, gây chia cắt cục bộ

Ông Trần Toại - Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My - cho biết, mưa lớn liên tục nên lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều. Nước đã băng qua 2 cầu ngầm tại sông Trường, sông Nước Oa gây chia cắt tuyến quốc lộ 40B. Mưa lũ đã gây chia cắt, cô lập nhiều xã trên địa bàn huyện như: Trà Giáp, Trà Giác, Trà Bui, Trà Tân…

Hiện tại, huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại các khu vực cầu cống, ngầm bị ngập, chia cắt.

Tuyến quốc lộ 40B, đoạn qua huyện Nam Trà My cũng bị sạt lở nhiều điểm gây chia cắt cục bộ. Ông Trần Văn Mẫn - Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - thông tin, người dân ở vùng nguy cơ sạt lở đã chủ động di dời đến nơi an toàn. Hiện nhiều nơi bị mất điện.

Ông Mẫn cho biết thêm, do mưa lớn nên công tác tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích vì sạt lở núi tại nóc Ông Đề (thôn 1, xã Trà Leng) phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm hiện vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân vụ sạt lở.

Trước nguy cơ xảy ra lũ quét, chính quyền xã Trà Leng đã sơ tán khoảng 100 người dân sinh sống dọc ven sông suối, nơi có nguy cơ sạt lở đến ở tạm các lều, nhà kiến cố tại xã. Lương thực, thực phẩm đủ cung cấp cho bà con ở xã khoảng hơn một tháng.

Hồ Phú Ninh cũng bắt đầu xả lũ điều tiết với lưu lượng từ 1.000 - 1.500m3/s vào lúc 17g ngày 30/11
Hồ Phú Ninh cũng bắt đầu xả lũ điều tiết với lưu lượng từ 1.000 - 1.500m3/s vào lúc 17g ngày 30/11

Ông Lưu Huyền Thoại - Chủ tịch UBND xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) - cho biết, do mưa lớn nên sáng nay (30/11) lực lượng chức năng cùng với lực lượng tại chỗ của xã đã tạm dừng tìm 4 nạn nhân vẫn còn mất tích trong vụ sạt lở núi vào chiều 28/10.

“Chúng tôi cũng đã tiến hành sơ tán hơn 50 người dân ở thôn 3. Lương thực, thực phẩm đủ cung cấp cho bà con trong vòng ba tháng”, ông Thoại cho hay.

Công tác tìm kiếm người mất tích tại 2 huyện Nam Trà My và Phước Sơn cũng phải tạm dừng vì mưa quá lớn
Công tác tìm kiếm người mất tích tại hai huyện Nam Trà My và Phước Sơn cũng phải tạm dừng vì mưa quá lớn

Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam, nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn đang lên. Các thủy điện Sông Tranh 2, thủy điện Đăk Mi 4 đang thực hiện xả lũ. Lúc 9g, lượng nước về hồ mức 1.825m3/giây, thủy điện này tăng lưu lượng xả lũ qua tràn từ 1.224m3/s lên 1.401m3/s.

Chiều 30/11, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam cũng có thông báo về việc vận hành và điều tiết nước hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh); 17g cùng ngày sẽ xả tràn với lưu lượng điều tiết từ 1.000m3/s đến 1.500m3/s qua tràn xả sâu.

Với việc mưa to tiếp tục, cộng với các thủy điện đồng loạt xả lũ, các địa phương như: Đại Lộc, Thăng Bình, Tam Kỳ, Hội An… rất dễ bị ngập lụt trong những ngày sắp tới.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI