Sạt lở ở Trà Leng: Tìm thấy thêm 2 thi thể, tăng cường chó nghiệp vụ và flycam

30/10/2020 - 14:21

PNO - Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó tư lệnh Quân khu 5 - cho biết sáng nay đã tìm được thêm 2 thi thể trong vụ sạt lở tại Trà Leng. Hiện, ngoài các lực lượng đã điều động, quân đội điều thêm chó nghiệp vụ của biên phòng và flycam để tìm kiếm sớm nhất các nạn nhân trước khi đợt mưa bão kế tiếp đang tràn về.

Sáng 30/10, tuyến đường vào thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam đã được công binh thông tuyến.

Tại hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 11 hộ gia đình ở nóc Ông Đề, hàng trăm người cùng thiết bị máy móc được huy động tối đa tìm kiếm các nạn nhân.

Toàn cảnh 11 nóc nhà ở thôn 1 Trà Leng bị san phẳng
Toàn cảnh 11 nóc nhà ở thôn 1 Trà Leng bị san phẳng

 

Những ngôi nhà bị chôn sâu dưới bùn đất
Những ngôi nhà bị chôn sâu dưới bùn đất

 

Hàng ngàn tấn đất đá đổ ào từ trên núi xuống
Hàng ngàn tấn đất đá đổ ào từ trên núi xuống

Trong sáng nay, trời Trà Leng mưa nhẹ. Lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm được thi thể của 2 người, gồm 1 cháu bé và ông Hồ Văn Hùng.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến cho biết: Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã điều động lực lượng gồm 546 bộ đội chính quy, 180 dân quân và dự bị động viên, 80 cán bộ chiến sỹ công an tham gia tìm kiếm.

Về phương tiện, quân đội điều động 39 ô tô, 2 máy xúc, 2 xe đầu kéo, 2 xe chở thiết bị thông tin liên lạc. Ngoài ra, huy động trong dân 5 máy xúc, 10 ô tô để phục vụ tìm kiếm cứu nạn.

“Trong tổng số 53 người bị vùi lấp tại Trà Leng, đến trưa 30/10, đã cứu sống được 33 người trong đó có 12 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My. Hiện, 8 người đã được tìm thấy thi thể, còn lại 12 người vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm”, tướng Tiến cho hay.

Tướng Tiến chỉ huy tại hiện trường tìm kiếm
Tướng Tiến chỉ huy tại hiện trường 

 

Hơn 500 quân nhân được huy động tham gia tìm kiếm
Hơn 500 quân nhân được huy động đến hiện trường vụ sạt lở

 

Việc tìm kiếm gặp khó khăn do lượng đất đá quá lớn
Việc tìm kiếm gặp khó khăn do lượng đất đá quá lớn

 

Người dân ngóng thân nhân đang ở dưới đống đổ nát
Người dân ngóng thân nhân đang ở dưới đống đổ nát

 

 

Thi thể ông Hồ Văn Hùng được tìm thấy dưới đống đổ nát
Thi thể ông Hồ Văn Hùng được tìm thấy dưới đống đổ nát

 

3 chú chó nghiệp vụ được điều động lên hiện trường hỗ trợ tìm kiếm
3 chú chó nghiệp vụ được điều động lên hiện trường 

 

Thi thể một em bé được tìm thấy
Thi thể một em bé được đưa ra ngoài

Cũng theo thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, hiện tại thời tiết đang khô ráo nên các lực lượng đang tích cực tìm kiếm. Một đội chó nghiệp vụ của bộ đội biên phòng cũng được đưa lên trong sáng nay. Ngoài ra, quân đội sẽ cho bay flycam để tìm kiếm các nạn nhân mất tích men theo suối.

Đến thời điểm này, bão số 9 đã khiến 45 người chết và mất tích ở Quảng Nam, hàng chục người bị thương, thiệt hại tài sản vô cùng lớn.

Lê Đình Dũng - Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI