Một người bán cà phê ở cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 nghi nhiễm COVID-19

15/06/2021 - 19:47

PNO - Bệnh nhân cho biết đã nghỉ bán cà phê trước cổng bệnh viện khoảng 5 ngày do sốt, mệt mỏi.

Chiều 15/6, Bệnh viện quận 11 cho biết hoạt động khám chữa bệnh tại đây đã trở lại bình thường sau vài giờ phải tạm ngưng để khử khuẩn.

Vào khoảng 9g sáng ngày 13/6, bà T.T.N, 48 tuổi (ngụ phường 13, quận 11) đến khám tại Bệnh viện quận 11 với các triệu chứng sốt, ho 2 ngày. Người này khai không có yếu tố dịch tễ.

Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM - Ảnh: Hiếu Nguyễn

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên (thực hiện  2 lần) sau đó đã phát hiện bà N. dương tính với SARS-CoV-2.  

Bệnh viện đã lấy mẫu để làm xét nghiệm RT-PCR, chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi. 2 bệnh nhân khác vào bệnh viện cùng thời điểm với bà N. tại khu sàng lọc cấp cứu đã được đưa vào khu cách ly của bệnh viện, chờ kết quả xét nghiệm. Con gái và con rể của bệnh nhân cũng đã dương tính với SARS-CoV-2.

Bà N. là người bán cà phê trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 (đường Lý Thái Tổ, quận 10, TPHCM). Bà đã nghỉ bán khoảng 5 ngày do sốt, mệt mỏi.

Sau khi khử khuẩn, Bệnh viện quận 11 hoạt động trở lại bình thường.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI