Mỗi hội viên là một tuyên truyền viên phòng, chống ma túy

24/04/2026 - 05:21

PNO - Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã đề ra mục tiêu “đến năm 2030, toàn thành phố không ma túy”. Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM trao đổi với bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - về vai trò của phụ nữ và Hội LHPN trong việc đạt được mục tiêu này.

Phóng viên: Từ thực tiễn hoạt động hội, bà nhìn nhận thế nào về nguy cơ ma túy tác động đến phụ nữ, gia đình và những thách thức trong việc phòng, chống?

Bà Trịnh Thị Thanh: Thực tiễn cho thấy, hiểm họa ma túy đang tác động tiêu cực đến phụ nữ và các gia đình. Không chỉ tàn phá sức khỏe, làm suy kiệt kinh tế, ma túy còn là nguyên nhân dẫn đến rạn nứt, đổ vỡ gia đình và nhiều hệ lụy xã hội đáng lo ngại. Đáng chú ý, các loại ma túy mới thường núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử… xâm nhập vào học đường và đời sống với thủ đoạn tinh vi, khó nhận diện khiến việc quản lý, bảo vệ con em trở nên khó khăn hơn.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM
Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM

Trong bối cảnh đó, nhiều bà mẹ lại thiếu thông tin cập nhật, chưa thể làm bạn với con do khoảng cách thế hệ, bị áp lực mưu sinh làm hạn chế thời gian quan tâm, chăm sóc con. Thêm vào đó, mạng xã hội cũng tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành vi của giới trẻ. Do vậy, người mẹ hiện tại cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, trở thành người bạn đồng hành của con, đủ nhạy bén để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ ngay từ sớm, từ trong chính nhà mình.

* Theo bà, phụ nữ đóng vai trò thế nào trong việc đạt được mục tiêu “thành phố không ma túy”?

- Trước hết, phụ nữ là người giữ gìn nền nếp gia đình, trực tiếp chăm lo, nuôi dạy con cái. Với sự tinh tế, gần gũi, phụ nữ dễ dàng lắng nghe, thấu hiểu tâm tư các thành viên trong gia đình, từ đó sớm phát hiện những biểu hiện bất thường để kịp thời định hướng, can thiệp.

Phụ nữ TPHCM có truyền thống năng động, sáng tạo, nhanh nhạy với cái mới và luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng. Mạng lưới Hội LHPN được tổ chức rộng khắp gắn với kỹ năng vận động, thuyết phục. Hội như một kênh tuyên truyền, vận động gần gũi, linh hoạt, góp phần đưa chủ trương, chính sách vào đời sống. Hội LHPN TPHCM xác định, phụ nữ là lực lượng nòng cốt, là lá chắn phòng ngừa tệ nạn xã hội từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng mạng lưới phòng ngừa xã hội vững chắc, hướng đến mục tiêu “thành phố không ma túy” vào năm 2030.

* Để góp phần thực hiện mục tiêu này, Hội LHPN TPHCM đã và đang triển khai những chương trình, mô hình cụ thể nào?

- Hội LHPN TPHCM đã chỉ đạo các cấp hội duy trì và nhân rộng những mô hình thiết thực như câu lạc bộ (CLB) “Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội”, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình “5+1”, “6+1”; vận động gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện “4 không với ma túy”, hỗ trợ tinh thần, vật chất cho người sau cai nghiện, phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; phát huy vai trò các tổ tư vấn cộng đồng trong việc giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Các cấp hội đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng. Hội đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội; xây dựng các sản phẩm truyền thông trực quan, gắn với tình huống thực tế; tổ chức đối thoại, tọa đàm chuyên đề cho phụ nữ công nhân, phụ nữ trẻ, phụ nữ có con trong độ tuổi vị thành niên… nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và hiệu quả lan tỏa. Hội cũng tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hội viên nòng cốt về kỹ năng nhận diện ma túy mới, kỹ năng giáo dục con và truyền thông cộng đồng, qua đó định hướng mỗi hội viên trở thành tuyên truyền viên tại chỗ, bắt đầu từ chính gia đình mình.

Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục xây dựng lá chắn phòng ngừa ma túy từ sớm trong cộng đồng; cá nhân hóa nội dung tuyên truyền; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trong xây dựng gia đình không có tệ nạn gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ, trẻ em trong từng gia đình.

* Bà có nhắn gửi gì đến những người mẹ, các gia đình trong việc bảo vệ con em trước hiểm họa ma túy?

- Tôi muốn nhấn mạnh rằng, không có “hàng rào” nào vững chắc hơn sự quan tâm thực chất từ gia đình. Phòng, chống ma túy không phải là việc của riêng ai và nó bắt đầu từ những điều rất gần gũi như bữa cơm, cuộc trò chuyện, sự lắng nghe giữa cha mẹ và con cái. Tôi mong “Mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người mẹ là một lá chắn vững chắc bảo vệ con em trước hiểm họa ma túy. Đừng để ma túy có cơ hội chạm đến cửa nhà bạn mới bắt đầu hành động”.

Khi mỗi gia đình là một “pháo đài an toàn”, cộng đồng sẽ lành mạnh. Tôi tin rằng, với sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là vai trò nòng cốt của phụ nữ, mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 sẽ trở thành hiện thực bền vững.

Diễm Trang (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI