Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chuyên trách là công an, cán bộ, hội viên phụ nữ đang trở thành điểm tựa vững chắc ở "tuyến sau". Bằng trái tim bao dung, giao tiếp mềm mỏng và sự kiên trì đeo bám, các chị đã thắp lên ngọn lửa ấm áp để sưởi ấm, cảm hóa, níu giữ nhiều phận đời lầm lỡ, góp phần đẩy lùi tệ nạn.
Bền bỉ tham gia tư vấn cộng đồng
Tại khu phố 16, phường Phú Lâm, bà Ngô Thị Bạch Tuyết - Tổ trưởng tổ tư vấn cộng đồng - từ hơn 10 năm qua, vẫn miệt mài với công tác tư vấn pháp luật, hòa giải mâu thuẫn, khuyên nhủ những trường hợp có biểu hiện lệch chuẩn, tìm cách tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống cho người dân; tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, góp phần gìn giữ bình yên cho khu phố. Gắn bó với công việc đã lâu nên bà Tuyết thuộc từng hoàn cảnh, nhớ rõ từng con người, trong đó có câu chuyện của chị L.T.K.T. - 31 tuổi, ở khu phố 16.
 |
| Bà Ngô Thị Bạch Tuyết (bìa trái) - Tổ trưởng tổ tư vấn cộng đồng khu phố 16, phường Phú Lâm - đang hướng dẫn người dân nhận diện, nâng cao kỹ năng phòng ngừa và tố giác tội phạm |
Bà Tuyết kể, chị T. sa vào tệ nạn ma túy khi mới 16-17 tuổi. Gia đình khó khăn, cha mẹ mưu sinh vất vả nên thiếu sự quan tâm sát sao, ở độ tuổi nổi loạn, chị T. bị bạn bè lôi kéo vào con đường nghiện ngập. 21 tuổi, chị T. được đưa đi cai nghiện. Nhưng sau khi trở về, cuộc sống bấp bênh, lại không nghề nghiệp, thêm gánh nặng con cái, thế là chị lại trượt dài trên con đường cũ.
Nắm rõ hoàn cảnh của chị T., bà Tuyết chủ động tiếp cận, kiên trì động viên. Những lần đầu gặp gỡ, chị T. tỏ ra thờ ơ, bất cần, không hợp tác. Nhưng bà Tuyết cũng không chịu thua. Bà kiên trì lui tới và quan tâm từ những chuyện nhỏ nhất, từng bước tạo niềm tin. Khi biết chị T. có ý định cho đứa con vì không đủ điều kiện nuôi dưỡng, bà Tuyết đã nhẹ nhàng khuyên can, giúp chị nhìn lại trách nhiệm làm mẹ, đồng thời kết nối các nguồn lực hỗ trợ để giúp chị T. có điều kiện nuôi con. Bên cạnh đó, bà Tuyết cũng phân tích để chị hiểu tác hại của ma túy đến sức khỏe, tương lai, thậm chí ảnh hưởng đến con cái, gia đình và trật tự xã hội. Nhờ đó, chị T. dần từ bỏ thói quen xấu, bắt đầu chí thú làm ăn.
Để sự giúp đỡ được căn cơ, bà Tuyết đã tặng xe bán bánh mì, xe bán nước mía, rồi hướng dẫn chị T. cách buôn bán. Thấy gia đình còn nhiều khó khăn, cha mẹ chị T. bán vé số kiếm sống, bà Tuyết lập hồ sơ giúp chị T. vay 100 triệu đồng để sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống. Từ chỗ tay trắng, cuộc sống của chị T. dần khởi sắc, có thu nhập, con cái được chăm lo tốt hơn. Nhờ vậy, chị T. đã ổn định tâm lý, tránh xa tệ nạn ma túy, xây dựng lại cuộc sống. “Hễ em ấy dư dả, mua sắm được vật dụng gì mới cho gia đình cũng đều chạy sang khoe với tôi. Thấy vậy, tôi thực sự vui, cảm thấy nhẹ lòng vì mình đã phần nào giúp được một người lầm lỡ tìm lại đúng con đường, từng bước hòa nhập với cuộc sống” - bà Tuyết chia sẻ.
Nhưng cuộc sống vốn nhiều cạm bẫy. Và cạm bẫy tiếp theo của chị T. chính là người chồng. Anh ta thường xuyên đánh đập và có hành vi ép buộc, lôi kéo chị quay lại con đường cũ. Trước tình huống đó, bà Tuyết đã nhanh chóng cùng khu phố, công an gặp gỡ, hòa giải, động viên chị giữ vững ý chí, đồng thời đưa người chồng đi cai nghiện.
Cho đến nay, chị T. được giới thiệu đi làm tại một khách sạn trên địa bàn, có thu nhập khá ổn định để nuôi con, phụ giúp gia đình. Những phương tiện sinh kế được hỗ trợ trước đó vẫn được cha mẹ chị phát huy. “Muốn cảm hóa được họ thì phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ xa lạ thành thân quen, từ nghi ngờ sang tin tưởng. Khi cuộc sống ổn định, họ mới có thể tránh xa tệ nạn. Cho nên, quan trọng nhất vẫn là phải có cái tâm, sự kiên trì và không bỏ cuộc” - bà Tuyết tâm niệm.
Đa dạng hoạt động tuyên truyền
Chiều 15/4, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bảy Hiền, luật sư Đỗ Thị Kim Sinh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Nữ trí thức phường - đã phổ biến Luật Phòng, chống ma túy cho đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Với hơn 15 năm trong nghề, bà đã khéo léo lồng ghép nhiều câu chuyện thực tiễn trong quá trình truyền đạt các nội dung, giúp người nghe nhận diện rõ hơn những hệ lụy của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
 |
| Hội viên phụ nữ phường Bảy Hiền chủ động tìm hiểu về cách nhận diện tệ nạn ma túy, phòng, chống và ngăn ngừa |
Bà Sinh cho biết, phường Bảy Hiền đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa bàn không ma túy; riêng năm 2026 phấn đấu đạt 50% khu phố không ma túy, 100% cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan, doanh nghiệp không có ma túy. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, CLB Nữ trí thức phường đã quy tụ đội ngũ luật sư, luật gia, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền và hỗ trợ pháp lý. CLB thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về Luật Phòng, chống ma túy tại “Điểm tư vấn cộng đồng - trợ giúp pháp lý” (127/36 Ni Sư Huỳnh Liên), đồng thời lồng ghép nội dung trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, CLB còn xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở và tham gia các phiên tòa giả định, giúp người dân tiếp cận pháp luật trực quan, sinh động, từ đó nâng cao ý thức phòng ngừa.
Theo bà Sinh, pháp luật hiện hành quy định nghiêm khắc đối với các hành vi liên quan đến ma túy. Người sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị xử phạt hành chính hoặc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt rất nặng, tù chung thân hoặc tử hình theo các điều 249, 250, 251 Bộ luật Hình sự. Hành vi tổ chức sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng ma túy cũng bị xử lý nghiêm theo các điều 255, 258.
Xem phụ nữ là “người giữ lửa”, là lực lượng quan trọng trong phòng ngừa tệ nạn từ sớm, bà Sinh đề nghị chị em cần quan tâm, lắng nghe con em, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và địa phương trong quản lý, giáo dục. Mỗi hội viên cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa nhận thức pháp luật trong cộng đồng. Tham dự buổi sinh hoạt, bà Nguyễn Thị Tuyết - Chi hội trưởng phụ nữ khu phố 45 - đánh giá cao hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ tiếp cận và ấp ủ mô hình “Khu phố không ma túy”.
Bà Lê Thị Trúc Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Phú Lâm - nhìn nhận, ma túy là hiểm họa không loại trừ bất kỳ ai. Khi cộng đồng thờ ơ, ma túy sẽ có cơ hội len lỏi vào từng gia đình. Hội đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như sinh hoạt chuyên đề, truyền thông trực quan bằng pano, đặt mã QR tại khu dân cư, nhà trọ, trường học, đồng thời đẩy mạnh truyền thông số qua Zalo, Facebook, video, infographic và ứng dụng “Lá chắn xanh”. Nội dung tuyên truyền còn gắn với phong trào “5 không, 3 sạch, 3 an”, trong đó tiêu chí “không tệ nạn xã hội” được chú trọng. Cùng với đó, hội cũng tăng cường phối hợp với lực lượng công an, MTTQ và các đoàn thể trong kiểm tra, giám sát địa bàn; vận động người dân tố giác tội phạm, đồng thời hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập thông qua giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế và thăm hỏi, động viên.
Tại phường Tân Sơn Hòa, Hội LHPN triển khai nhiều hoạt động thiết thực như ra quân “gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền; tổ chức tham quan mô hình phòng, chống ma túy trong trường học cùng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật để góp phần lan tỏa nhận thức trong cộng đồng.
Ngọc Trăm
KỲ TỚI: Mang yêu thương thắp sáng con đường hoàn lương