Mới 7 tuổi, bé trai buộc cắt bỏ hết 10 ngón tay vì nghịch điện

03/11/2017 - 14:00

PNO - Nhúng đôi tay vào xô nước có que điện, bé trai bị điện giật phỏng nặng dẫn đến hoại tử cả 2 bàn tay.

Bé Virendra Singh (7 tuổi, ở Delhi, Ấn Độ) bị thương nghiêm trọng vì điện giật. Em đã nhúng đôi tay mình vào trong một xô nước có một chiếc que điện trong đó. Điện giật làm em bị phỏng nặng dẫn đến hoại tử cả hai bàn tay.

Moi 7 tuoi, be trai buoc cat bo het 10 ngon tay vi nghich dien
Để khôi phục phần nào chức năng bàn tay, bác sĩ đã cắt rời hai ngón chân trái cùng các mạch máu, gân và dây thần kinh để ghép vào bàn tay phải đã cắt bỏ các ngón. Hai ngón chân ghép vào tay để tạo thành ngón tay cái và ngón tay giữa của bàn tay.
Moi 7 tuoi, be trai buoc cat bo het 10 ngon tay vi nghich dien
Ca phẫu thuật được đánh giá rất phức tạp, dù không còn ngón chân cái nhưng Virendra vẫn đi lại bình thường.
Moi 7 tuoi, be trai buoc cat bo het 10 ngon tay vi nghich dien
May mắn, ca phẫu thuật kéo dài 10 giờ đã diễn ra thành công. Sau phẫu thuật, Virendra sẽ tiếp tục điều trị vật lý trị liệu cường độ cao. Các bác sĩ cho biết đây là ca phẫu rất phức tạp. 

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI