Mẹ của con trai Elon Musk kiện công ty xAI vì ảnh nhạy cảm do Grok tạo ra

16/01/2026 - 13:28

PNO - Ashley St Clair - mẹ của một trong các con trai của Elon Musk - đã đệ đơn kiện công ty trí tuệ nhân tạo xAI tại Tòa án Tối cao bang New York, cáo buộc công cụ AI Grok tạo ra và lan truyền các hình ảnh khiêu dâm giả mạo về cô trên nền tảng mạng xã hội X.

Ảnh:
Ashley St Clair bức xúc khi những hình ảnh của cô bị giả mạo gây ảnh hưởng đến tinh thần, đời sống cá nhân - Ảnh: Laura Brett

Theo đơn kiện, Grok - chatbot do xAI phát triển và được tích hợp trên X từng cam kết ngừng tạo nội dung khiêu dâm, nhưng trên thực tế vẫn tiếp tục tạo ra hàng loạt hình ảnh mang tính xúc phạm, hạ nhục và không có sự đồng thuận của St Clair.

Cô yêu cầu bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt và bồi thường dân sự, cho rằng hành vi này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, tinh thần và cuộc sống cá nhân.

Vụ kiện được đệ trình trong bối cảnh dư luận Mỹ dậy sóng về việc các công cụ AI của Elon Musk bị lạm dụng để tạo hình ảnh tình dục giả mạo nhắm vào phụ nữ và trẻ em. Sau nhiều chỉ trích, xAI tuyên bố sẽ hạn chế khả năng tạo hình ảnh của người thật trong một số bối cảnh nhạy cảm tại những quốc gia mà hành vi này bị coi là trái pháp luật.

Ashley St Clair, 27 tuổi, là tác giả và bình luận viên chính trị. Cô và Elon Musk có chung một con trai sinh năm 2024, song hiện không còn quan hệ cá nhân. Đại diện pháp lý của St Clair là luật sư Carrie Goldberg - người chuyên theo đuổi các vụ việc bảo vệ nạn nhân trước hành vi lạm dụng và quấy rối trên không gian mạng.

Luật sư Goldberg cho rằng Grok không phải là một sản phẩm an toàn và việc cho phép tạo, phát tán các hình ảnh deepfake khiêu dâm xuất phát từ những lựa chọn thiết kế có chủ ý.

''Các công ty công nghệ không thể trốn tránh trách nhiệm khi sản phẩm của họ được dự đoán trước sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng như vậy'' - Ashley nhấn mạnh, đồng thời khẳng định vụ kiện nhằm thiết lập những ranh giới pháp lý rõ ràng để ngăn AI bị vũ khí hóa cho mục đích lạm dụng.

Đơn kiện cũng cáo buộc nền tảng X đã trừng phạt St Clair bằng cách hạn chế khả năng kiếm tiền từ tài khoản của cô, trong khi các hình ảnh giả mạo tiếp tục xuất hiện dù cô nhiều lần yêu cầu gỡ bỏ. Theo phía nguyên đơn, xAI và X đều nhận thức rõ việc cô không đồng thuận với việc tạo và phát tán các hình ảnh này.

Phía Elon Musk phản bác rằng, người dùng phải chịu trách nhiệm cho nội dung họ tạo ra bằng Grok. Ông từng tuyên bố trên X rằng bất kỳ ai sử dụng Grok để tạo nội dung trái pháp luật sẽ phải đối mặt với hậu quả tương tự như khi tự đăng tải nội dung đó. Musk cũng nhấn mạnh Grok chỉ tạo hình ảnh theo yêu cầu của người dùng.

X cho biết họ có ''chính sách không khoan nhượng'' đối với các hình thức bóc lột tình dục trẻ em, ảnh khỏa thân không có sự đồng thuận và nội dung tình dục không mong muốn. Đồng thời, công ty đã nộp đơn kiện ngược, cho rằng theo điều khoản sử dụng, St Clair không thể khởi kiện tại New York mà phải tiến hành thủ tục pháp lý tại bang Texas.

Trước đó, St Clair chia sẻ rằng bà cảm thấy ''kinh hoàng và bị xâm phạm nghiêm trọng'', coi đây là một hình thức quấy rối mới trong kỷ nguyên AI. Vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận và được xem là phép thử quan trọng đối với trách nhiệm pháp lý của các công ty công nghệ trong việc kiểm soát nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Nhật Minh (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI