Máy tạo kiểu tóc gây ô nhiễm không khí tương tự như kẹt xe

02/09/2025 - 10:21

PNO - Một nghiên cứu mới phát hiện các dụng cụ tạo kiểu tóc như máy duỗi, máy uốn hoặc máy dập, khi kết hợp cùng các sản phẩm chăm sóc tóc, có thể phát thải ra lượng hạt bụi siêu mịn tương đương như kẹt xe.

Nghiên cứu cho thấy mỗi lần tạo kiểu có thể khiến cơ thể hít vào hơn 10 tỷ hạt nano, nhiều hạt lắng xuống tận sâu trong phổi.
Nghiên cứu cho thấy mỗi lần tạo kiểu có thể khiến cơ thể hít vào hơn 10 tỷ hạt nano, nhiều hạt lắng xuống tận sâu trong phổi. - Ảnh minh họa: istock

Các nhà khoa học thuộc Đại học Purdue (Mỹ) cho biết, khi máy tạo kiểu hoạt động ở mức nhiệt cao từ 150°C trở lên, các thành phần hóa chất trong sản phẩm dưỡng tóc, đặc biệt là hợp chất siloxane và các chất dễ bay hơi, sẽ bốc hơi, ngưng tụ và tạo thành hạt nano có kích thước nhỏ hơn 500 nanomet, tức chỉ bằng 1/200 đường kính sợi tóc người.

Những hạt bụi siêu mịn này có khả năng đi sâu vào phổi và theo dòng máu lan tỏa khắp cơ thể. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng hạt bụi siêu nhỏ có thể gây viêm đường hô hấp, làm tổn thương mô và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, hô hấp mãn tính.

Trong nghiên cứu, 7 tình nguyện viên đã tham gia 21 quy trình tạo kiểu khác nhau, bao gồm sử dụng máy duỗi, máy uốn và các sản phẩm tạo kiểu phổ biến. Kết quả đo cho thấy, chỉ trong 10-20 phút, không gian kín có thể đạt tới 100.000 hạt nano trên mỗi cm³ không khí.

Mô hình mô phỏng tiếp tục cho thấy một người trong quá trình hít thở có thể hấp thụ tới 10 tỷ hạt nano trong một lần làm tóc. Mức độ này được đánh giá tương đương với việc hít thở khi đứng tại một tuyến đường đông đúc xe cộ, nơi các phương tiện thải ra lượng lớn khí thải và bụi mịn.

Giáo sư Nusrat Jung, kỹ sư xây dựng tại Đại học Purdue, cho biết: ''Chúng tôi không ngờ số lượng hạt nano phát sinh lại cao đến như vậy. Điều này cho thấy nguy cơ ô nhiễm không khí trong nhà từ các thói quen làm tóc hàng ngày rất lớn mà nhiều người không hay biết''.

Tiến sĩ Jianghui Liu, đồng tác giả nghiên cứu, bổ sung thêm chính yếu tố nhiệt là nguyên nhân then chốt khiến các phân tử hóa chất bay hơi và tái cấu trúc thành hạt nano mới. Khi nhiệt độ càng cao, mức phát thải càng tăng. Ngược lại, ở nhiệt độ thấp hơn, lượng hạt nano sinh ra ít hơn và phần lớn bám lại trên tóc thay vì phát tán ra không khí.

ử dụng máy tạo kiểu tóc ở nhiệt độ dưới 150°C để giảm nồng độ hạt bụi nano trong không khí. - Ảnh minh họa: istock
Sử dụng máy tạo kiểu tóc ở nhiệt độ dưới 150°C để giảm nồng độ hạt bụi nano trong không khí. - Ảnh minh họa: istock

Để giảm thiểu nguy cơ hít phải bụi nano trong quá trình làm đẹp, các chuyên gia đưa ra những gợi ý như mở cửa sổ hoặc bật quạt thông gió khi dùng máy uốn, máy duỗi. Điều này giúp phân tán và giảm nồng độ hạt bụi trong không khí. Chỉ nên điều chỉnh máy ở mức nhiệt vừa đủ để tạo kiểu (dưới 150°C nếu có thể), tránh lạm dụng mức nhiệt quá cao.

Đồng thời nên hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều loại sản phẩm tạo kiểu có thành phần dễ bay hơi. Nên ưu tiên sản phẩm ít hương liệu, ít silicon. Tránh làm tóc trong không gian quá nhỏ hẹp như phòng tắm không cửa sổ, vì hạt nano dễ tích tụ trong không khí.

Ô nhiễm không khí thường được gắn liền với khói bụi ngoài trời, nhưng nghiên cứu này một lần nữa nhấn mạnh rằng các sinh hoạt hàng ngày, từ nấu ăn, đốt nến thơm đến làm tóc, đều có thể góp phần làm chất lượng không khí trong nhà suy giảm đáng kể.

Theo các nhà khoa học, cần có thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn để phân tích rõ thành phần hóa học của các hạt nano từ sản phẩm tóc và tác động lâu dài của chúng đến sức khỏe. Tuy nhiên, việc người tiêu dùng nâng cao ý thức và áp dụng những thói quen an toàn ngay từ bây giờ sẽ là cách phòng ngừa hữu hiệu nhất.

Nhật Minh (theo Science Alert)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI