Lũ gây sạt lở đường sắt, phải trung chuyển hàng trăm hành khách

24/10/2021 - 09:26

PNO - Mưa lớn trong 2 ngày qua đã làm cho đường sắt đoạn qua ga Núi Thành - Tam Kỳ (Quảng Nam) bị ngập và sạt lở.

 

Do mưa lớn, đoạn đường sắt qua huyện Núi Thành - Tam Kỳ bị sạt lở, ngập nước khiến 250 hành khách phải xuống ga Tam Kỳ để trung chuyển vào Quảng Ngãi
Do mưa lớn, đoạn đường sắt qua huyện Núi Thành - Tam Kỳ bị sạt lở, ngập nước khiến 250 hành khách phải xuống ga Tam Kỳ để trung chuyển vào Quảng Ngãi

Sáng ngày 24/10, cơ quan chức năng phải huy động phương tiện đưa 251 hành khách đang mắc kẹt lại ở ga Tam Kỳ vào Quảng Ngãi để tiếp tục hành trình. Theo đó, 251 hành khách này đi trên chuyến tàu SE7 từ Hà Nội vào TPHCM đến ga Tam Kỳ vào khoảng 2g sáng đã không thể tiếp tục hành trình do đường bị ngập, hư hại.

Ngành đường sắt phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, lực lượng CSGT đã nhanh chóng tổ chức trung chuyển hành khách vào Quảng Ngãi. Ông Lê Văn Chiến - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng cho biết, có tổng cộng 251 hành khách trên tàu SE7 được hỗ trợ trung chuyển bằng 10 xe ô tô, đi theo đường cao tốc để vào Quảng Ngãi và tiếp tục hành trình. Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ đón hơn 350 hành khách từ phía ga Quảng Ngãi ra lại ga Tam Kỳ để trở ngược ra Bắc.

Các hành khách chuẩn bị xuất phát vào Quảng Ngãi để tiếp tục hành trình
Các hành khách chuẩn bị xuất phát vào Quảng Ngãi để tiếp tục hành trình

Trung tá Trần Minh Hiếu - Đội trưởng Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Quảng Nam) cho biết, sau khi nhận được tin báo, đội đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp, cùng ngành đường sắt hỗ trợ đưa 251 hành khách vào Quảng Ngãi và đón 350 hành khách trên tàu SE8 đang mắc kẹt tại Quảng Ngãi về lại Tam Kỳ để đi ra Bắc.

Anh Hoàng Thanh Hiếu (20 tuổi, hành khách trên tàu SE7) cho hay anh lên tàu tại ga Quảng Trị vào lúc 7g tối 23/10, đến ga Tam Kỳ khoảng gần 2g sáng. “Sau đó, phía đường sắt thông báo do đường sắt bị ngập, hư hại, đề nghị hành khách xuống ga chờ trung chuyển. Chúng tôi sẽ lên ô tô đi về Quảng Ngãi và lên tàu tiếp tục vào TPHCM”, anh Hiếu nói.

Hiện tại, các chuyến xe trung chuyển đã khởi hành. Ngành đường sắt cho hay nếu thời tiết thuận lợi, sự cố sẽ được khắc phục trong vòng một ngày để khôi phục lại hoạt động lưu thông của các chuyến tàu.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI