Huế mưa trắng trời, Quảng Nam ngập trong biển nước

23/10/2021 - 13:38

PNO - Hàng trăm hộ dân vùng thấp trũng ở ven sông Bồ, Ô Lâu của tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục gặp khó khăn khi nước lũ tiếp tục bủa vây quê nghèo.

 

Mưa lớn liên tục từ sáng sớm hôm qua đến trưa 23/10 tại Thừa Thiên Huế, khiến tình trạng ngập lụt tái xuất hiện một số như Phong Điền, Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
Mưa lớn liên tục từ sáng sớm hôm qua đến trưa 23/10 tại Thừa Thiên - Huế khiến tình trạng ngập lụt tái xuất hiện ở một số xã vùng trũng của huyện Phong Điền, Quảng Điền 
Tại nhiều tuyến tỉnh lộ và đường nội vùng, liên thôn  qua xã Quảng Phú huyện Quảng Điền bị ngập sâu 0,5 đến 1m nước lũ chảy xiết, gây nguy hiểm cho đi lại.
Tại nhiều tuyến tỉnh lộ và đường nội vùng liên thôn qua xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền bị ngập sâu 0,5 đến 1m; nước lũ chảy xiết, gây nguy hiểm cho người dân đi lại. Tại một số tuyến đường giao thông huyết mạch đi qua các xã Quảng An, Quảng Thành bị ngập từ 0,2 đến 0,5m nên người dân phải dùng thuyền để đi lại

 

Hiện tại, Phần lớn các đường giao thông liên xã, liên thôn thuộc các xã: Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ và một số thôn vùng thấp ở xã Quảng Phú, Quảng Vinh, Quảng Phước, Quảng Thái bị ngập
Mưa lũ kéo dài ngày và liên tục khiến cuộc sống bà con vùng lũ hiện vô cùng khó khăn và dự kiến lũ lụt còn kéo dài nhiều ngày
Trong sáng nay (23/10) trường THPT Hóa Châu ở xã Quảng An và một số trường vùng thấp trũng ở các xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ đã thông báo cho học sinh nghỉ học.
Trong sáng nay 23/10 trường THPT Hóa Châu ở xã Quảng An và một số trường vùng thấp trũng ở các xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, huyện Quảng Điền đã thông báo cho học sinh nghỉ học.
Mưa lớn trong những ngày qua tiếp tục làm sạt lở nhiều điểm trên khu vực biển, các con sông lớn. Cụ thể, sạt lở sông Bồ qua địa bàn các phường, xã Hương Vân, Hương Xuân (Hương Trà), Quảng Phú, Quảng An (Quảng Điền) với chiều dài 3,5km; sụt lún trên sông Hương qua phường Hương Hồ (TP. Huế) khoảng 100m, làm nguy cơ ảnh hưởng đến các tuyến giao thông và mất đất sản xuất nông nghiệp dọc các con sông này.
Mưa lớn trong những ngày qua tiếp tục làm sạt lở nhiều điểm trên khu vực biển, các con sông lớn. Cụ thể sạt lở sông Bồ qua địa bàn các phường, xã Hương Vân, Hương Xuân (Hương Trà), Quảng Phú, Quảng An (Quảng Điền) với chiều dài 3,5km. Ngoài ra, sụt lún trên sông Hương qua phường Hương Hồ (TP. Huế) khoảng 100m làm ảnh hưởng đến các tuyến giao thông và mất đất sản xuất nông nghiệp dọc các con sông này.
Ông Pan Thanh Hùng- Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết hiện các hồ thủy lợi, thủy điện, gồm: A Lưới, A Lin B1, Hương Điền, Bình Điền và hồ Tả Trạch đang hành điều tiết xả nước về hạ du. Hiện  mực nước trên sông Hương, sông Bồ ở mức xấp xỉ báo động 2. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, đặc biệt là ở các huyện: A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông và Phong Điền. Trong đó, các tuyến đường 71 từ Phong Xuân, huyện Phong Điền đến Thủy điện Rào Trăng 3, Thủy điện A Lin B2 và Thủy điện A Lin B1 có nguy cơ sạt lở rất cao.   Đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai các địa phương, nhất là các huyện vùng hạ du, cảnh báo cho nhân dân biết, cũng như hạn chế đi lại các ngầm tràn, rồi chèo ghe, rồi đi đánh bắt cá, rồi vớt củi gây ra tai nạn đáng tiếc
Ông Phan Thanh Hùng- Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện các hồ thủy lợi, thủy điện, gồm: A Lưới, A Lin B1, Hương Điền, Bình Điền và hồ Tả Trạch đang hành điều tiết xả nước về hạ du. Đến trưa 23/10 mực nước trên sông Hương, sông Bồ ở mức xấp xỉ báo động 2. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, đặc biệt là ở các huyện A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông và Phong Điền. Trong đó, các tuyến đường 71 từ Phong Xuân, huyện Phong Điền đến Thủy điện Rào Trăng 3, Thủy điện A Lin B2 và Thủy điện A Lin B1 có nguy cơ sạt lở rất cao 

 

Người dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền đi lại khó khăn do mưa lũ dài ngày

Nước ngập sâu nhiều đoạn trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến hàng nghìn phương tiện đang lưu thông gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua lại.

Tại quốc lộ 1A, nhiều đoạn ngập sâu khi nước băng ngang qua đường khiến việc lưu thông trở nên khó khăn
Tại quốc lộ 1A, nhiều đoạn ngập sâu khi nước băng ngang qua đường khiến việc lưu thông trở nên khó khăn

Để đảm bảo cho phương tiện qua lại vùng ngập an toàn, nhiều cán bộ Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) đã có mặt từ sáng sớm điều tiết giao thông, hỗ trợ phương tiện và người dân qua lại vùng ngập sâu.

Nhiều đoạn, CSGT phải giúp người dân đẩy xe, vượt qua đoạn ngập nặng
Nhiều đoạn, CSGT phải giúp người dân đẩy xe, vượt qua đoạn ngập nặng

Trung tá Trần Minh Hiếu, Đội trưởng Đội CSGT số 1, cho biết do lượng mưa lớn từ tối hôm qua đến sáng nay rất lớn nên đến khoảng 7g sáng nay (23/10), tại Km+ 988 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tam Đàn nước tràn qua đường, gây ngập sâu. “Trước việc nước ngập gây khó khăn cho phương tiện và người dân khi lưu thông, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CSGT số 1, gồm 7 cán bộ có mặt tại hiện trường tổ chức điều tiết giao thông, hướng dẫn giao thông để các phương tiện xe máy, xe 4 chỗ, đi lại qua khu vực này an toàn. Ngoài ra, Đội CSGT số 1 cũng tổ chức 1 xe cứu hộ đưa phương tiện qua vùng ngập sâu, đảm bảo an toàn cho bà con”, trung tá Hiếu nói.

Nhiều đoạn ngập sâu, lực lượng CSGT đã phải dùng xe chuyên dụng để đưa xe của người dân di chuyển qua đoạn đường gnuy hiểm
Nhiều đoạn ngập sâu, lực lượng CSGT đã phải dùng xe chuyên dụng để đưa xe của người dân di chuyển qua đoạn đường nguy hiểm

Mưa lớn cũng khiến cho nhiều ngôi nhà của người dân chìm sâu trong biển nước. Nhiều người phải dùng ghe, thuyền để di chuyển. Ông Trần Văn Cường (56 tuổi, phường An Sơn, TP. Tam Kỳ) cho biết, mưa bắt đầu lớn từ chiều tối hôm 22/10, đến sáng nay thì xóm hoàn toàn bị cô lập. “Mọi người trong xóm phải dùng ghe để di chuyển ra ngoài mua thức ăn cho những ngày tới. Với tình hình mưa lớn kéo dài này thì xóm sẽ còn bị cô lập trong thời gian lâu”, ông Cường nói.

Tạo Phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, nhiều nơi bị ngập sâu hơn 1m, bị cô lập hoàn toàn
Tại Phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, nhiều nơi bị ngập sâu hơn 1m, bị cô lập hoàn toàn

Tại thôn Đà Trung, xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) nước cũng dâng cao, có nơi lên đến 1m. "Nước bắt đầu vào nhà từ 3g, ngập nhanh quá nên tôi không kịp dọn dẹp vật dụng. Tủ lạnh, máy giặt cũng bị chìm hết trong nước. Từ khi xây dựng khu phố chợ Chiên Đàn, nơi này cứ mưa là ngập", ông Nguyễn Thanh Tùng, người dân thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, nói.

Người dân phải dùng thuyền để di chuyển, mua thức ăn về dự trữ
Người dân phải dùng thuyền để di chuyển, mua thức ăn về dự trữ

 

Tại khu chợ mới Chiên Đàn (huyện Phú Ninh) cùng chìm trong biển nước
Khu chợ mới Chiên Đàn (huyện Phú Ninh) chìm trong biển nước

Người dân địa phương cho rằng từ khi dự án khu phố chợ Chiên Đàn được xây dựng vô tình tạo thành bờ kè khiến nước không thoát được, dễ ngập mỗi khi mưa lớn.

Theo người dân địa phương, từ khi dự án khu chợ mới Chiên Đàn xây dựng vô tình đã tạo nên 1 con đê chắn nước khiến cho vùng này càng ngập nặng hơn mỗi khi có mưa lớn
Theo người dân địa phương, từ khi dự án khu chợ mới Chiên Đàn xây dựng vô tình đã tạo nên 1 con đê chắn nước khiến cho vùng này càng ngập nặng hơn mỗi khi có mưa lớn

 Thuận Hóa - Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI