Liên quan ca nhiễm COVID-19 thứ 125, quận 7 đóng cửa một cửa hàng thú cưng

25/03/2020 - 00:16

PNO - Ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 125, 126 tại Việt Nam là một đôi nam nữ người Nam Phi, sống tại quận 7, TPHCM. Tối 24/3, chia sẻ với Báo Phụ Nữ TPHCM, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch UBND quận 7 cho biết, dù không đi qua/về từ các vùng có dịch, nhưng hai người này đã di chuyển đến nhiều nơi.

Thông tin về việc xử lý liên quan đến 2 ca nhiễm nói trên, bà Hiếu cho biết, quận 7 đã phong tỏa chung cư Hưng Vượng 1 (9 block) và Scenic Valley 2 (3 block); bước đầu hoàn tất lấy thông tin dịch tễ các trường hợp F1, F2 nguy cơ cao và hướng  dẫn người dân tại các chung cư về cách ly phòng chống dịch bệnh cũng như khử khuẩn toàn bộ 2 chung cư.

Cụ thể, 2 ca nhiễm nói trên có 35 trường hợp F1 (33 ở  quận 7, 1 ở quận 4 và 1 ở huyện Nhà Bè).

Chung cư Hưng Vượng 1, Q.7
Chung cư Hưng Vượng 1, quận 7

“Quận đã đưa 8 trường hợp F1 và F2 nguy cơ cao đi cách ly tập trung ở Bệnh viện huyện Cần Giờ; 9 trường hợp cách ly theo dõi ở trung tâm cách ly của quận; các trường hợp còn lại được cách ly giám sát nghiêm tại nhà” - bà Hiếu nói.

Quận 7 hiện vẫn đang lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan, tiếp tục truy theo nguồn thông tin dịch tễ để xác định thêm các trường hợp tiếp xúc, chờ kết quả các xét nghiệm để xử lý bước tiếp theo nếu phát sinh ca nhiễm.

Được biết, hai bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 125, 126 đều công tác tại một trường học. Tuy nhiên, do trường đóng cửa nên họ chỉ ghé trường nhận lương trong khoảng 15 phút vào ngày 4/3. Thủ quỹ của trường hiện đang được giám sát tại nhà.

Thú cưng được xác định là động vật có khả năng dương tính với SARS-CoV-2
Thú cưng được xác định là động vật có khả năng dương tính với SARS-CoV-2

Riêng ca nhiễm thứ 125, vì người này có nuôi một con chó nên quận phải tìm kiếm người giữ chú chó để điều tra dịch tễ và cách ly người này. Chú chó cũng từng được đưa đến một cửa hàng thú cưng nên quận phải cách ly thêm 2 người, đồng thời yêu cầu tiệm thú cưng tạm đóng cửa giám sát y tế.

Chú chó cưng cũng đã được đưa đi cách ly ở Trạm thú y quận 7.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ca bệnh thứ 125 và 126, sau khi nghe thông báo của ngành y tế TPHCM về việc tìm kiếm người có liên quan đến quán bar Buddha, quận 2 (nơi bệnh nhân thứ 91 từng đến); ngày 22/3/2020, đã tới Trung tâm Y tế quận 7 khai báo có đến quán bar trên từ 21g30 ngày 14/3/2020 đến 0g30 ngày 15/3. Cả hai bệnh nhân đều đang được cách ly tại khu cách ly điều trị huyện Cần Giờ.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI