Liên Hiệp Quốc họp khẩn vụ Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela

04/01/2026 - 14:33

PNO - Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (LHQ) dự kiến sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn vào ngày 5/1, sau khi lực lượng quân sự Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores và đưa về New York.

Biểu tượng của cơ quan Liên hiệp quốc tại trụ sở ở New York, Mỹ - Ảnh: UN
Biểu tượng của cơ quan Liên hiệp quốc tại trụ sở ở New York, Mỹ - Ảnh: UN

Ông Maduro và phu nhân đối mặt cáo buộc "khủng bố ma túy"

Theo nguồn tin từ CBS News, ông Nicolás Maduro cùng vợ, bà Cilia Flores, đã bị bắt giữ tại tư dinh ở thủ đô Caracas vào đêm ngày 2/1 và đưa ra khỏi Venezuela vào rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), sau đó được chuyển đến tàu chiến USS Iwo Jima trước khi được đưa bằng máy bay đến căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart, phía bắc thành phố New York.

Đến tối ngày 3/1 (giờ Mỹ), ông Maduro được đưa tới Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn - cơ sở liên bang nổi tiếng với an ninh nghiêm ngặt, từng giam giữ các nhân vật cộm cán như trùm ma túy El Chapo. Tình trạng giam giữ hiện tại của bà Flores vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.

Theo bản cáo trạng được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi công bố, ông Maduro và các cộng sự bị cáo buộc tham gia vào âm mưu "khủng bố ma túy" và nhập khẩu hàng tấn cocaine vào Mỹ trong suốt 25 năm qua. Ngoài ra, ông Maduro còn đối mặt với cáo buộc sở hữu súng máy và thiết bị phá hủy.

Phu nhân Cilia Flores cũng bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động phi pháp của chồng. Cáo trạng cho rằng bà đã làm trung gian cho một cuộc gặp giữa một trùm ma túy lớn và giám đốc cơ quan chống ma túy Venezuela vào năm 2007, đồng thời nhận hối lộ hàng trăm ngàn USD để tạo điều kiện cho việc vận chuyển ma túy.

Phản ứng gay gắt từ Caracas và động thái của Washington

Ngay sau vụ việc, chính quyền Venezuela đã chỉ trích dữ dội. Phó tổng thống Delcy Rodriguez gọi vụ bắt giữ là hành động "bắt cóc bất hợp pháp và man rợ", đồng thời khẳng định ông Maduro là "Tổng thống duy nhất của Venezuela".

Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López tuyên bố quân đội đã được triển khai trên toàn quốc để chống lại điều mà ông gọi là "sự xâm lược tồi tệ nhất". Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello kêu gọi người dân bình tĩnh và không mắc mưu "kẻ thù xâm lược".

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ "điều hành Venezuela" ít nhất là tạm thời cho đến khi có quá trình chuyển giao an toàn. Ông cũng đề cập đến việc khai thác nguồn dự trữ dầu mỏ khổng lồ của quốc gia Nam Mỹ này.

Dù phe đối lập tại Venezuela, dẫn đầu là bà Maria Corina Machado, bày tỏ sự ủng hộ việc lật đổ ông Maduro và sẵn sàng tiếp quản quyền lực, ông Trump lại tỏ ra nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của bà do thiếu sự ủng hộ rộng rãi.

LHQ lo ngại về "tiền lệ nguy hiểm"

Vụ việc đã gây chấn động cộng đồng quốc tế. Theo đề nghị của Colombia - với sự ủng hộ từ Nga và Trung Quốc - Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp vào ngày 5/1 để thảo luận về tình hình.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, thông qua người phát ngôn, bày tỏ lo ngại sâu sắc và cho rằng hành động quân sự của Mỹ tạo ra "tiền lệ nguy hiểm", ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Đại sứ Venezuela tại LHQ, ông Samuel Moncada, đã gửi thư tới Hội đồng Bảo an, gọi vụ bắt giữ là một "cuộc chiến thực dân" nhằm cướp bóc tài nguyên thiên nhiên. Ngược lại, phía Mỹ khẳng định đây không phải là đảo chính mà là "công lý", với lập luận rằng ông Maduro lãnh đạo một tổ chức khủng bố ma túy gây hại cho công dân Mỹ.

Cuộc họp sắp tới của Hội đồng Bảo an được dự báo sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao leo thang tại khu vực Mỹ Latinh.

Linh La (theo CBS News, NBC News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI