Lãnh 7 năm tù vì làm chuyện “người lớn” với bé 12 tuổi

06/01/2014 - 16:26

PNO - PNO - Bị gia đình T. ngăn cấm do T. chỉ mới 12 tuổi, nhưng Phú vẫn yêu và "quan hệ" với T., liền bị gia đình T. tố cáo với công an.

edf40wrjww2tblPage:Content
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Duy Phú (SN 1993, trú tại Q.1, TP.HCM) 7 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".
 
Theo hồ sơ vụ án, Trần Duy Phú có quan hệ tình cảm với T.A.T.T. (SN 2000). Do T. còn nhỏ tuổi nên gia đình bé T. ngăn cấm mối quan hệ này.

 
Giữa tháng 12/2012, Phú và T. rủ nhau đi chơi. Cả hai thuê taxi đến khách sạn Thái Dương thuộc quận 1 và tại đây cả hai đã quan hệ tình dục với nhau.

Đến 23 giờ 30 phút ngày 4/1/2013, sau khi đi chơi, Phú và bé T. đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Cống Quỳnh thuộc quận 1. Sau đó, từ đêm cho đến trưa ngày hôm sau, Phú và T. đã " quan hệ" với nhau hai lần. Tuy nhiên, lần này Phú không mang bao cao su như lần trước, nhằm làm cho T. có thai để gia đình T. chấp nhận mối quan hệ của Phú và T. Khoảng 16 giờ ngày 5/1/2013, cả hai trả phòng ra về.

Tối 9/1/2013, khi T. nhắn tin cho Phú thì mẹ T. phát hiện và truy hỏi. Lúc này, T. đã thú nhận việc mình và Phú có quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, gia đình T. đã đưa T. đến công an trình báo sự việc.

Ngày 11/1/2013, Phú bị bắt giữ.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI