Kumkang: Cuộc hội ngộ đầy nước mắt

21/02/2014 - 10:53

PNO - PNO - Ngày 20/2 tại khu nghỉ mát núi Kumkang đã diễn ra vòng một cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán 60 năm sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Cuộc đoàn tụ được mong đợi diễn ra sau ba năm gián đoạn và đẫm nước mắt hội ngộ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Clip về Cuộc đoàn tụ sau 60 năm ly tán

Kumkang: Cuoc hoi ngo day nuoc mat

Lee Young-sil (phải), một phụ nữ Hàn Quốc 87 tuổi, gặp con gái Dong Myung-suk, 66 tuổi, sống ở miền Bắc, trong cuộc đoàn tụ các gia điình ly tán ngày 20/2 tại khu nghỉ mát núi Kumgang (Triều Tiên).

Kumkang: Cuoc hoi ngo day nuoc mat

Những nguời Bắc Triều Tiên lớn tuổi được trang bị các “túi quà” giống nhau khi đến Kumkang tham dự đoàn tụ gia đình.

Kumkang: Cuoc hoi ngo day nuoc mat

Bà Kim Seong-yun (trái), một phụ nữ Hàn Quốc 96 tuổi, gặp em gái đang sống tại Triều Tiên bà Kim Seok-rye (thứ hai từ bên trái) và các thân nhân khác sống ở miền Bắc trong thời gian đoàn tụ gia đình liên Triều ngày 20/2.

Kumkang: Cuoc hoi ngo day nuoc mat

Bà Lee Sun-hyang (trái), 88 tuổi, hiện đang sống tại Hàn Quốc gặp em trai Lee Yun-geun, 72 tuổi, đang sống ở miền Bắc.

Kumkang: Cuoc hoi ngo day nuoc mat

Người cao tuổi Hàn Quốc đến khu nghỉ mát Hanwha Resort Condo ở Sokcho, tỉnh Gangwon, ngày 19/2/2014 trước khi khởi hành đến khu nghỉ mát núi Kumgang trên đất Triều Tiên vào ngày 20/2 để tham gia vào đoàn tụ gia đình.

THANH HIỀN (Theo Yonhap)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI