Kịch trần dễ có tin vui?

22/06/2025 - 06:00

PNO - Khoái cảm được xem là một hình thức hà hơi tiếp sức kiểu “đông tay lớn vỗ” trong công cuộc kiếm tin vui.

Vợ chồng tôi mong có đứa con ẵm bồng, nhưng chưa kết quả, dù sức khỏe sinh sản không vấn đề gì. Tôi vừa nghe một người mách nhỏ: phụ nữ đạt cực khoái khi gần gũi dễ đậu thai. Không biết đây có phải là nguyên cớ hay không, bởi tôi thường ít khi đạt đỉnh đúng nghĩa.

Kh.Tuyền (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Xin nói ngay: Sách vở lẫn thực tiễn cho thấy, thành bại của việc kiếm đứa ẵm bồng hoàn toàn dựa vào “thực lực” của 2 “đồng tác giả”, còn mọi trợ giúp chỉ mang tính phụ lực, hay nhằm khắc phục một khiếm khuyết nhỏ lẻ, hay mang tính… chữa mẹo.

Khoái cảm và "đỉnh chóp" là khoái cực được xem là một hình thức hà hơi tiếp sức kiểu “đông tay lớn vỗ” kể trên. Nghĩa là nhiều hay ít, nhặt hay khoan, thì khoái cực chưa bao giờ chính thức được xem là một cách “chữa chạy” hiếm muộn.

Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, công bình thì cũng khó bảo khoái lạc hoàn toàn không tích sự gì trong vụ việc. Vậy trên tinh thần "phước chủ may thầy", ta thử tìm hiểu xem cực khoái nhúng tay thế nào trong sứ mệnh “đơm hoa kết trái”.

Nôm na, thụ tinh là thành công của mối “nợ ba sinh", khi tinh trùng gặp được noãn. Tinh trùng từ lúc rời “bản doanh” phải lên thác xuống ghềnh từ âm đạo, cổ tử cung, tử cung, vòi trứng… mới đến nơi hợp cẩn. Ngoài khả năng tự thân, đoàn tinh binh còn nhận được trợ giúp từ “đối tác”.

Trong khi phía phụ nữ, đường từ buồng trứng đến vòi trứng, tức nơi gặp gỡ, của noãn ngắn hơn và cũng ít gian nan hơn, nhưng không phải không cần hỗ trợ.

Sau phần dông dài sách vở, giờ tới phần can dự của khoái cảm và cực khoái. Tựu trung, cú “lên đỉnh” của phụ nữ là kết quả từ nhiều cơn co thắt “li ti”, cộng thêm xung lực của xúc cảm, vô tình cung cấp một sức đẩy, một cuộc dọn đường, giúp đoàn tinh binh thuận buồm xuôi gió.

Người ta còn tin rằng cực khoái còn là khởi nguồn của nhiều “xúc tác” hóa học giúp sức cho cuộc vuông tròn (kiểu như làm việc gì mà tinh thần phấn chấn, bụng dạ hào hứng thì kết quả bao giờ chẳng mỹ mãn hơn!).

Đã rõ rằng khoái cực, tuy không một tay che trời, nhưng về khoản trợ lực thì khó nhắm mắt làm ngơ, nhưng phải mở ngoặc ngay: Hiệu quả cú tiếp sức của khoái cực này thường chỉ tính cho các cặp đôi “của ăn của để” một chút về điều kiện sinh sản, đặc biệt với các cô các bà mắc nạn hiếm cực khoái, hoặc cực khoái không... ra ngô ra khoai. Còn nếu tinh trùng gặp phải khiếm khuyết nặng nề, thì khoái cảm khó lòng cáng đáng.

Trong phạm vi chủ đề, có thể nói thêm rằng việc "dặm mắm thêm muối" cho khoái cực không quá khó. Chẳng hạn, một mẹo nhỏ là 2 bên sẽ toàn lực tập trung vào động tác, kiểu thế, thời gian chỉ riêng cho mục tiêu cực khoái, sẵn sàng bỏ qua lớp lang, quyền lợi nọ kia của một cuộc ăn nằm bình thường...

Sau cùng, xin nhắc lại: trợ giúp chỉ là trợ giúp, trong công cuộc tìm con, bạn nên dùng nhiều trợ lực, thay vì trông mong vào một thứ.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI