Khu cách ly cho những F1, F2 "đặc biệt" ở Huế

25/09/2021 - 17:29

PNO - 67 học sinh cùng 14 giáo viên Trường tiểu học số 1 Hương Chữ đang có những ngày khó quên khi cùng nhau cách ly ngay tại trường.

 

Sau gần 4 ngày sống trong khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Trường tiểu học số 1 Hương Chữ  các em học sinh đã quen với cuộc sống tự lập và xa bố mẹ, ai cũng khen thức ăn ngon miệng
Sau gần 4 ngày sống trong khu cách ly tập trung tại Trường tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) các em học sinh đã quen với cuộc sống tự lập và xa bố mẹ, ai cũng khen thức ăn tại khu cách ly rất ngon miệng - Ảnh: CTV
Trước đó, tối 23/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, trong ngày tỉnh này ghi nhận 8 bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 3 ca được phát hiện tại khu cách ly, 2 ca được phát hiện tại chốt kiểm soát và 3 ca được phát hiện tại cộng đồng.  Trong đó 2 học sinh (một em khối Tiểu học và một em khối THCS) tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà  Thừa Thiên - Huế) dương tính với SARS-CoV-2; 66 học sinh (31 tiểu học, 35 THCS) cùng 14 giáo viên (6 tiểu học, 8 THCS) đã thực hiện cách ly tập trung tại trường.
Trước đó, tối 23/9, Thừa Thiên - Huế ghi nhận 8 bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 3 ca được phát hiện tại khu cách ly, 2 ca được phát hiện tại chốt kiểm soát và 3 ca được phát hiện tại cộng đồng. Trong đó 2 học sinh (một em khối tiểu học và một em khối THCS) tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà dương tính với SARS-CoV-2. 66 học sinh F1 (31 tiểu học, 35 THCS) cùng 14 giáo viên (6 tiểu học, 8 THCS) đã thực hiện cách ly tập trung tại trường - Ảnh: CTV
Mọi người đều nhận xét, cơ sở vật chất bên trong khu cách ly rộng rãi, rất sạch sẽ. Đồ dùng, dụng cụ đầy đủ, thực phẩm được cung cấp vào hàng ngày.
Mọi người đều nhận xét, khu cách ly này rất rộng rãi, sạch sẽ và có đầy đủ vật dụng. Mỗi ngày khu cách ly đều được cung cấp đồ dùng, thực phẩm - Ảnh: CTV
Khi sống xa gia đình các em đã có những ngày trải nghiệm tự lập, tự dọn dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc bản thân mình
Khi sống xa gia đình, các em đã có những ngày trải nghiệm tự lập, tự dọn dọn dẹp vệ sinh và chăm sóc bản thân.
Mỗi ngày các em điều tuân thủ giữ khoảng cách với các bạn cùng phòng
Các em luôn ý thức giữ khoảng cách với bạn cùng phòng.
Cô Tường Vân (Giáo viên trường THCS Lê Quang Tiến) chia sẻ: “Được lãnh đạo phòng giáo dục, đồng nghiệp cũng như người thân thường xuyên hỏi thăm, động viên nên tâm lý mình đã lạc quan. Giờ chỉ lo cho các em ăn ngon, ngủ kỹ và mọi người bình an là đủ”.
Cô Tường Vân (giáo viên Trường THCS Lê Quang Tiến) chia sẻ: “Được lãnh đạo phòng giáo dục, đồng nghiệp cũng như người thân thường xuyên hỏi thăm, động viên nên mình đã cảm thấy lạc quan hơn. Giờ chỉ lo cho các em ăn ngon, ngủ kỹ và mọi người bình an là đủ” -  Ảnh: CTV
Để giúp đỡ các học sinh và cô giáo đang ở Khu cách ly, hàng ngày lực lượng thanh niên tình nguyện túc trực chuẩn bị thức ăn phục vụ cho cả cô và trò
Lực lượng thanh niên tình nguyện phường Hương Chữ luôn túc trực chuẩn bị thức ăn phục vụ cho cả cô và trò ngày 3 bữa. 
Nhiều bà con trong phường Hương Chữ Thị xã Hương Trà (Thừa Thiên- Huế) cũng 'tiếp sức' sữa, nước cho cả cô lẫn trò
Nhiều bà con ở phường Hương Chữ cũng "tiếp sức" sữa, nước cho các cô trò.
Thầy giáo ở Trong Khu cách ly, tranh thủ liên lạc về nhà thông qua ứng dụng Zalo
Thầy giáo ở khu cách ly tranh thủ liên lạc về nhà qua ứng dụng Zalo.
Bà Nguyễn Thị Huy, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà cho biết, có 8 giáo viên Trường THCS Lê Quang Tiến và 6 giáo viên Trường tiểu học số 1 Hương Chữ là các F1, F2 cũng đang vừa thực hiện cách ly, vừa hỗ trợ, chăm sóc cho các em học sinh ở khu cách ly. 'Chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường thực hiện dạy online cho các em, tuy nhiên khi vào đó không phải em học sinh nào cũng có thể được trang bị các thiết bị để phục vụ học online, nên việc này cũng thực sự rất khó khăn,tất cả các em học sinh liên quan đến ca mắc COVID-19 trên địa bàn đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.  ', bà Huy nói.
Bà Nguyễn Thị Huy, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà cho biết, có 8 giáo viên Trường THCS Lê Quang Tiến và 6 giáo viên Trường tiểu học số 1 Hương Chữ là F1, F2 đang vừa thực hiện cách ly, vừa hỗ trợ, chăm sóc các em học sinh ở khu cách ly. "Chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường thực hiện dạy online cho các em, tuy nhiên khi vào đó không phải em nào cũng được trang bị các thiết bị để học online, nên việc này thực sự rất khó khăn, tất cả các em học sinh liên quan đến ca mắc COVID-19 trên địa bàn đã có kết quả xét nghiệm âm tính", bà Nguyễn Thị Huy nói.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI