Huế tiếp tục chi viện TPHCM chống dịch COVID-19

25/09/2021 - 15:55

PNO - 115 y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế lên đường hỗ trợ TPHCM phòng chống dịch COVID-19. Đây là lần thứ 3 các y bác sĩ được tăng cường.

Ngày 25/9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ gặp mặt và tiễn đoàn công tác gồm 115 y bác sĩ của Bệnh viện lên đường hỗ trợ TPHCM phòng chống dịch COVID-19. Đoàn sẽ làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại quận Tân Phú, TPHCM.

Đây là đợt 3 Bệnh viện Trung ương Huế điều động, chi viện nhân viên y tế cho hoạt động của trung tâm này.

Chụp ảnh lưu niệm trước giờ lên đường. Ảnh: Thượng Hiển
Chụp ảnh lưu niệm trước giờ lên đường - Ảnh: Thượng Hiển

 

Cán bộ
Người thân đến chia tay đội ngũ y bác sĩ trước lúc lên đường làm nhiệm vụ

Trung tâm này hiện có 400 y bác sĩ làm việc (trong tổng số 600-700 nhân lực dự kiến được điều động), nguồn nhân lực chủ yếu của các bệnh viện: Trung ương Huế, C Đà Nẵng, Việt Nam - Cuba Quảng Bình, Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa…

Lực lượng được huy động đến trung tâm đều có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, được đào tạo các kỹ thuật chuyên sâu về hồi sức cấp cứu, như: thở máy, liệu pháp thay thế thận (CRRT), oxy hóa máu qua màng (ECMO)…

Khoảnh khắc chia tay. Ảnh: Thượng Hiển
Khoảnh khắc chia tay thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: Thượng Hiển

Tính từ ngày 24/8 đến 24/9, Trung tâm tiếp nhận 790 bệnh nhân; trong đó, đã điều trị khỏi cho 220 bệnh nhân; tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng trên tổng số bệnh nhân đang điều trị giảm còn 50%.

Trong gần 2 tháng vừa qua, chiến lược giảm các ca bệnh nặng và tử vong tại trung tâm đã có hiệu quả, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch chuyển đến giảm rõ rệt.

Tiễn đoàn ra khỏi Bệnh viện Trung ương Huế
Tiễn đoàn tại Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: Thượng Hiển

Để đảm bảo hoạt động phòng chống dịch tại trung tâm, Bệnh viện lên kế hoạch thay đổi nhân lực tham gia, cụ thể: ngày 25/9, Bệnh viện Trung ương Huế cử 115 nhân viên y tế vào Trung tâm, rút 83 nhân viên y tế Huế; ngày 30/9, Bệnh viện C Đà Nẵng luân chuyển 50 nhân viên y tế, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa luân chuyển 30 nhân viên y tế.

Thời gian tiếp theo, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều động nhân viên y tế để đảm bảo nguồn nhân lực tham gia công tác phòng chống dịch.

Đoàn xe đưa cán bộ Y tế về đến sân bay Phú Bài. Ảnh: Thượng Hiển
Đoàn xe đưa cán bộ y tế đến sân bay Phú Bài - Ảnh: Thượng Hiển

Bệnh viện Trung ương Huế đang lên phương án thiết lập, chuyển đổi công năng Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 trở thành Trung tâm hồi sức COVID-19 khu vực miền Trung, với quy mô 500-600 giường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI