Khởi tố 15 người chuyên kéo nhau lên núi đánh bạc trong mùa dịch

06/09/2021 - 11:18

PNO - Để qua mặt cơ quan chức năng trong mùa dịch, 15 người ở Hà Tĩnh thường kéo nhau lên núi đánh bạc từ đêm khuya đến rạng sáng.

Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Tụ điểm đánh bạc trên núi mùa dịch ở Hà Tĩnh bị triệt phá
Tụ điểm đánh bạc trên núi mùa dịch ở Hà Tĩnh bị triệt phá

Trước đó, khoảng 2g sáng 30/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang 13 người đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực núi Bầng (xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, công an xác định đây là tụ điểm đánh bạc phức tạp, do Đặng Danh Bình (46 tuổi, trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) cầm đầu.

Tụ điểm này thường có 15 người tập trung đánh bạc. Trong khi tình hình dịch ở địa phương đang diễn biến phức tạp, nhóm này thường kéo nhau lên những ngọn núi có địa hình hiểm trở để sát phạt nhau từ khoảng 22g khuya đến chừng 4g sáng hôm sau. Địa điểm đánh bạc cũng liên tục được thay đổi mỗi ngày.

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vừa ra quyết định xử phạt 9 người tụ tập đánh bạc trong thời gian đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 135 triệu đồng. Hiện Công an thị xã Thái Hoà đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý những người này về hành vi đánh bạc.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI