Đánh bạc, hò hét, livestream… ở khu cách ly

24/08/2021 - 06:28

PNO - Hầu hết trong gần 300 ca nhiễm COVID-19 tại Thừa Thiên - Huế được xác định là từ những người trở về từ các tỉnh, thành có dịch. Tất cả những người trở về địa phương này từ các tỉnh, thành có dịch đang được cách ly. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa làm nhiều người yên tâm khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh những người trong khu cách ly đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trong bối cảnh các khu cách ly đều quá tải.

Tại khu cách ly T6 (ký túc xá Trường Bia), vào khoảng 14g ngày 15/8, một nhóm năm thanh niên đang cách ly đã tụ tập đánh bài và livestream trực tiếp trên Facebook “Hội đồng hương Huế” ở Sài Gòn, vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Cũng tại đây, lúc 18g ngày 10/8, nhóm tám thanh niên vừa trở về từ TPHCM cũng tụ tập đánh bài và không đeo khẩu trang. Tại khu T3 và T4, nhiều người cách ly đã thức quá giờ lại còn hò hét, gây ảnh hưởng tới những người khác. Trung tá Ngô Trí Hùng - Trưởng khu cách ly T3 - cho biết, có nhóm lợi dụng chính sách của Nhà nước để đòi hỏi, có nhóm quấy rối chị em phụ nữ, có nhóm đem xung đột từ bên ngoài vào khu cách ly để giải quyết… “Mặc dù những cá nhân vi phạm là thiểu số và sự việc đã được giải quyết, nhưng những vi phạm có thể làm lây lan dịch bệnh ngay tại chỗ, hậu quả khôn lường”.

Cán bộ khu cách ly T6 (TP.Huế) nhắc nhở người cách ly không được tụ tập đông người, không la hét gây ảnh hưởng đến những người xung quanh
Cán bộ khu cách ly T6 (TP.Huế) nhắc nhở người cách ly không được tụ tập đông người, không la hét gây ảnh hưởng đến những người xung quanh

 

Có đến gần 15.000 người từ các tỉnh, thành trở về Thừa Thiên - Huế đang được cách ly tập trung tại 15 khu cách ly cấp tỉnh và 29 khu cách ly cấp huyện, trong khi lực lượng phục vụ thì rất hạn chế. Chẳng hạn, tại khu T6 có 2.400 người cách ly nhưng chỉ có 50 cán bộ, chiến sĩ quản lý và phục vụ, khu T4 có hơn 1.000 người cách ly nhưng chỉ có gần 30 cán bộ chiến sĩ.

Không chỉ làm công tác quản lý mà các cán bộ, chiến sĩ còn kiêm luôn việc nấu ăn, phục vụ người cách ly. Cũng vì thế mà công tác tuần tra, kiểm soát 24/24 khó mà thực hiện tốt; công tác phục vụ cũng chưa được tốt nhất. Trong hoàn cảnh đó, lẽ ra, người đi cách ly phải thấu hiểu để thông cảm. Đằng này, nhiều người lại đòi hỏi, than phiền về chuyện thiếu nước mát, trái cây, thuốc lá… 

14 ngày cách ly không ngắn, nhưng cũng không quá dài. Ở khu cách ly làm sao có thể đòi hỏi như ở nhà mình. Nhưng quan trọng hơn là những lon nước ngọt, những điếu thuốc lá… có quá cần thiết ở thời điểm này không khi mà Nhà nước vẫn đảm bảo ba bữa ăn, nước uống tươm tất mỗi ngày. Có lẽ, cần phải nhìn vào sự phục vụ tận tình, trách nhiệm, chu đáo ở mức có thể nơi cán bộ chiến sĩ để mà thấy được tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc phòng, chống dịch; để mà tự giác hợp tác nhằm giảm bớt sự vất vả nơi họ. 

Hơn lúc nào hết, ý thức tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch của mỗi người chính là cách phòng và chống dịch hiệu quả nhất! 

Thuận Hóa

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI