Khi người trẻ tin vào… bói toán, tử vi

14/07/2025 - 06:47

PNO - Sau đại dịch, việc xem bói và tham gia các nghi lễ tâm linh đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là ở giới trẻ. Điều này dường như được thúc đẩy bởi khoảng trống từ niềm tin tôn giáo, kết hợp với những bất ổn trong đời sống.

Khoảng 20% người dân Hàn Quốc tham khảo ý kiến của thầy bói trước khi đưa ra các quyết định quan trọng - Nguồn ảnh minh họa: Getty Images
Khoảng 20% người dân Hàn Quốc tham khảo ý kiến của thầy bói trước khi đưa ra các quyết định quan trọng - Nguồn ảnh minh họa: Getty Images

Đặt niềm tin vào bói toán

Theo công bố ngày 1/7 vừa qua từ Trung tâm Pew Research (Mỹ), kết quả khảo sát tại 36 quốc gia vào năm 2023 và 2024 cho thấy, người Hàn Quốc và Nhật Bản có tỉ lệ tín đồ tôn giáo nằm trong nhóm thấp nhất thế giới nhưng lại dễ dàng tiếp nhận các hình thức bói toán và tiên tri.

Cụ thể, tại Nhật Bản, tỉ lệ tín đồ tôn giáo ở mức 44%, thấp nhất thế giới. Con số này ở Hàn Quốc là 51%. Điều thú vị là dù có tỉ lệ tín ngưỡng và thực hành tâm linh thấp nhưng người dân Hàn Quốc và Nhật Bản đều thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến bói toán. 20% người Hàn Quốc đã tham khảo ý kiến​ thầy bói hoặc nhà tiên tri khi đưa ra các quyết định quan trọng, Nhật Bản theo sát phía sau với 19%.

Trong thập niên qua, các phương tiện truyền thông trên thế giới đã chỉ ra sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng đối với các hoạt động tâm linh thời đại như chiêm tinh học, bói bài tarot, xem chỉ tay.

Khảo sát của Pew Research vào mùa thu năm 2024 cho thấy, 30% người lớn ở Mỹ tham khảo ý kiến ​​của chiêm tinh học (tử vi cung hoàng đạo), bói bài tarot hoặc thầy đồng ít nhất 1 lần mỗi năm. Phần lớn họ coi bói để giải trí (70%), chỉ có 7% cho biết họ đưa ra quyết định quan trọng dựa trên những gì bản thân chiêm nghiệm từ lời tiên tri.

Những người trẻ tuổi, đặc biệt là phụ nữ trẻ, có xu hướng tham khảo chiêm tinh học hoặc tử vi nhiều hơn. Cụ thể, 43% phụ nữ từ 18-49 tuổi cho biết họ tin vào chiêm tinh học. Con số này cao hơn nhiều so với 27% của nhóm phụ nữ từ 50 tuổi trở lên, 20% ở nam giới từ 18-49 tuổi và 16% trong nhóm nam giới ngoài 50 tuổi.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IBIS World, ngành dịch vụ tâm linh đã thu hút 105.000 lao động và tạo ra doanh thu ước tính 2,3 tỉ USD tại Mỹ vào năm 2024 với mức tăng hơn 4%/năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Dường như việc đóng cửa doanh nghiệp, bệnh tật và mất mát người thân khiến nhu cầu về dịch vụ hướng dẫn tâm linh tăng vọt.

Nhà phân tích Michal Dalal của IBIS World nói thêm: “Chiêm tinh học và bói toán đang tận dụng nhiều nền tảng kỹ thuật số để mở rộng phạm vi tiếp cận. Những trải nghiệm được cá nhân hóa và dịch vụ bói toán từ xa đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng trẻ tuổi”.

Đừng mê tín

Thi đậu, tìm được người lý tưởng hay sớm giàu có là những nguyện vọng xuất hiện nhiều nhất trên tấm bảng ở lối vào của một quán bar xem bói tại quận Phong Đài, Bắc Kinh, Trung Quốc. Các dòng chữ viết tay hé lộ những lo lắng thầm kín của khách hàng đến đây để thưởng thức cocktail và tìm kiếm một chút định hướng tâm linh.

One As All là một trong số những quán bar xem bói mở cửa tại Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố khác của Trung Quốc trong vài năm gần đây. Bên cạnh việc thưởng thức một ly cocktail với tầm nhìn ra đường chân trời Bắc Kinh vào buổi chiều tà, khách hàng còn có thể trải nghiệm dịch vụ bói quẻ tại quán. Bói quẻ là một hình thức bói toán cổ xưa thường thấy trong các ngôi đền Đạo giáo.

Giữa lúc tình hình tăng trưởng kinh tế chậm lại, nhiều người trẻ cảm thấy đặc biệt lo lắng về tương lai. Vì vậy, một số chọn gửi niềm tin vào những điều thần bí. Cece - một ứng dụng chiêm tinh được tập đoàn công nghệ Tencent hỗ trợ - đã thu hút hơn 100 triệu lượt tải về.

Một người dùng mạng xã hội Weibo viết: “Vài năm trước, dường như chẳng mấy ai tin vào huyền học hay bói toán. Nhưng trong 2 năm qua, những niềm tin như vậy rõ ràng đã trở nên phổ biến hơn. Đây là một dấu hiệu của suy thoái kinh tế”. Dong Boya - 29 tuổi, một lao động trẻ trong lĩnh vực quan hệ công chúng - giải thích: “Trước đây, chúng tôi thường đến đền, chùa để cầu may mắn. Nhưng sự kết hợp giữa việc rút quẻ và nhâm nhi thức uống có cồn cũng rất thú vị”.

Nhiều người Trung Quốc vẫn duy trì niềm tin cá nhân vào Đạo giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác với việc cầu nguyện trước các vị thần hoặc tổ tiên để được dẫn lối là điều phổ biến. Ngoài ra, đam mê bói toán là một vấn đề nhạy cảm.

Ma Xu - 33 tuổi, đồng sở hữu quán bar One As All - chia sẻ: “Có sự khác biệt lớn giữa việc xem bói toán như lời khuyên định hướng và tin tưởng hoàn toàn vào nó”. Dịch vụ bói quẻ của quán là hoàn toàn miễn phí và anh Ma Xu cũng thường xuyên nhắc nhở khách hàng rằng họ không nên mê tín.

Linh La (theo The Guardian, Korea Times, Sinopsis, Pew Research)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI