Khánh Hòa phát hiện 44 ca nhiễm trong cộng đồng, thành phố Dĩ An của Bình Dương ngưng bán thức ăn mang về

16/07/2021 - 09:15

PNO - Sau một đêm, Khánh Hòa ghi nhận thêm 88 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 44 ca phát hiện ngoài cộng đồng.

Theo CDC Khánh Hòa, tính từ 16g ngày 15/7 đến 7g ngày 16/7/2021, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 88 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 tại thị xã Ninh Hòa (85 ca), TP. Nha Trang (2 ca) và TP. Cam Ranh (1 ca).

Trong 88 ca mới phát hiện ở Khánh Hòa, có 44 ca phát hiện ở cộng đồng
Trong 88 ca mới phát hiện ở Khánh Hòa, có 44 ca trong cộng đồng - Ảnh: T.N

Trong đó 44 trường hợp được phát hiện trong khu cách ly và khu phong tỏa. Trường hợp dương tính tại TP. Cam Ranh là tài xế xe chở hàng (Bến Tre), tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, thực hiện test nhanh kháng nguyên dương tính. Sau đó, được chuyển cách ly và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, xác định dương tính ngày 15/7/2021.

Từ ngày 23/6 đến 7g ngày 16/7/2021, toàn tỉnh đã ghi nhận 485 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung 3.384 trường hợp F1 và cho cách ly tại nhà 8.918 trường hợp F2. Đồng thời, phong toả tạm thời 98 địa điểm có các ca dương tính.

Ngành Y tế Khánh Hòa đề nghị người dân có liên quan đến lịch trình theo Thông báo khẩn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa liên hệ với Trạm Y tế để được tư vấn, hỗ trợ.

Dĩ An ngưng bán thức ăn mang về

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bình Dương, từ 17g ngày 15/7 đến 6g ngày 16/7/2021, Bình Dương ghi nhận thêm 53 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 2.062 ca.

Trong số 53 ca mắc mới có 43 ca phát hiện ở khu cách ly, 6 ca phát hiện tại hiện cơ sở y tế, 4 ca phát hiện tại cộng đồng. Các ca này liên quan đến ổ dịch tại Công ty Wanek 2 (39 ca), phường Chánh Nghĩa - Thủ Dầu Một (5 ca), Chợ An Điền - TX. Bến Cát (1 ca), lây nhiễm từ 4 chợ Bình Điền (2 ca), chợ đầu mối Thủ Đức (2 ca), khai báo y tế (5 ca).

Từ 12h ngày 16/7, Dĩ An yêu cầu ngưng bán thức an mang về trong 7 ngày. Ảnh: T.N
Từ 12g ngày 16/7, Dĩ An yêu cầu ngưng bán thức an mang về trong 7 ngày - Ảnh: T.N

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 2.062 ca mắc COVID-19, 4 trường hợp tử vong. Trong đó, 400 trường hợp được phát hiện khi đến khám tại các cơ sở y tế, 1.222 trường hợp phát hiện trong các khu cách ly tập trung, 343 trường hợp phát hiện trong các khu phong tỏa.

Ngày 15/7, Chủ tịch UBND TP. Dĩ An Lê Thành Tài đã ký văn bản 1587/UBND-VX về việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, yêu cầu các doanh nghiệp, cụm công nghiệp xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ công nhân viên bằng kinh phí của doanh nghiệp. Ngay lập tức triển khai phương án “sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ” cho công nhân. Từ 0g ngày 18/7, doanh nghiệp nào đảm bảo công tác phòng chống dịch mới được tiếp tục hoạt động.

TP. Dĩ An yêu cầu người dân ai ở nhà nấy, khu phố nào ở khu phố đó, không ra đường khi không thật sự cần thiết. Dừng hoạt động tất cả các quán thức ăn, đồ uống bán mang về trong 7 ngày kể từ 12g ngày 17/7.

Chỉ đạo tăng cường bố trí chốt chặn tất cả các lối ra vào TP. Dĩ An, tất cả người dân từ TPHCM, Đồng Nai và các địa phương trong tỉnh khi ra-vào Dĩ An (trừ hoạt động công vụ) đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI