Nghệ An: Thêm 9 ca dương tính ở ổ dịch giữa rừng

16/07/2021 - 08:05

PNO - Nghệ An vừa ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, các trường hợp đều nằm trong vùng phong tỏa.

Sáng 16/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các ca bệnh mới này đều nằm trong khu vực phong tỏa ở bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Nhiều trường hợp là trẻ em ở bản Chăm Puông được đưa đi cách ly do thuộc diện F1
Nhiều trường hợp là trẻ em ở bản Chăm Puông được đưa đi cách ly do thuộc diện F1

Các ca bệnh mới gồm: cháu L.T.M.C (1 tuổi), cháu L.T.K (5 tuổi), cháu L.T.M.H (6 tuổi), cháu L.T.K.X (10 tuổi), bà N.T.D (37 tuổi), bà O.T.H (73 tuổi), bà X.T.A (38 tuổi) và ông N.V.V (52 tuổi).

Cả 9 trường hợp này cùng trú tại bản Chăm Puông. Ngày 15/7, các bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc lần 1, đến sáng 16/7 thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chăm Puông là bản khó khăn của xã Lượng Minh. Bản có 197 hộ dân, đều là người Khơ Mú, đa phần đều là hộ nghèo và cận nghèo. Ngày 13/7, bản này ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi đến khám tại bệnh viện, đến nay, số ca dương tính đã lên 21 trường hợp.

Lực lượng chức năng Nghệ An vẫn đang nỗ lực truy vết nguồn lây của ổ dịch này.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI