Khai mạc triển lãm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

08/06/2018 - 13:09

PNO - Sáng 8/6, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ khai mạc triển lãm “TP.HCM tích cực thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ”, kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Triển lãm trưng bày gần 100 bức ảnh tư liệu được chọn lọc, phản ánh lời kêu gọi của Bác đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển, trở thành cao trào cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta. Nhờ phong trào thi đua ái quốc lan rộng, cả tiền tuyến và hậu phương, dân tộc ta đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Khai mac trien lam 70 nam ngay chu tich Ho Chi Minh ra loi keu goi thi dua ai quoc
Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM và lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc triển lãm sáng 8/6
Khai mac trien lam 70 nam ngay chu tich Ho Chi Minh ra loi keu goi thi dua ai quoc
Lãnh đạo thành phố tham quan triển lãm giới thiệu một số hình ảnh về các phong trào yêu nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
Khai mac trien lam 70 nam ngay chu tich Ho Chi Minh ra loi keu goi thi dua ai quoc
Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tham quan triển lãm giới thiệu tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng cán bộ chiến sĩ thi đua đảm bảo giao thông vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược năm 1966

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sức mạnh của các phong trào thi đua: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong", "Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”, “Nghìn việc tốt”… đã góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Khai mac trien lam 70 nam ngay chu tich Ho Chi Minh ra loi keu goi thi dua ai quoc
Các tác phẩm là lời kêu gọi các thanh niên ngày nay càng có ý thức lớn trong việc xây dựng bảo vệ đất nước giàu mạnh, văn minh hơn
Khai mac trien lam 70 nam ngay chu tich Ho Chi Minh ra loi keu goi thi dua ai quoc
Tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bệnh xá Vân Đình (Hà Tây) - lá cờ đầu của phong trào thi đua của ngành y tế toàn miền Bắc năm 1963
Khai mac trien lam 70 nam ngay chu tich Ho Chi Minh ra loi keu goi thi dua ai quoc
Sinh viên Quang Nhật và Ngọc Ánh chăm chú theo dõi các tác phẩm triển lãm, Ngọc Ảnh chia sẻ: "Theo dõi những hình ảnh này làm cho chúng em ngày càng có ý thức lao động học tập tốt để góp phần xây dựng đất nước phát triển hơn"
Khai mac trien lam 70 nam ngay chu tich Ho Chi Minh ra loi keu goi thi dua ai quoc
Khai mac trien lam 70 nam ngay chu tich Ho Chi Minh ra loi keu goi thi dua ai quoc
Các tác phẩm triển lãm được treo dọc hai hành lang của đường đi bộ Nguyễn Huệ
Khai mac trien lam 70 nam ngay chu tich Ho Chi Minh ra loi keu goi thi dua ai quoc
Lê Đức Mạnh sinh viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM tham quan các tác phẩm triển lãm
Khai mac trien lam 70 nam ngay chu tich Ho Chi Minh ra loi keu goi thi dua ai quoc
Triển lãm trưng bày gần 100 bức ảnh tư liệu được chọn lọc về phong trào thi đua yêu nước tại đường đi bộ Nguyễn Huệ

Bên cạnh đó tại đường Đồng Khởi, đối diện Công viên Chi Lăng, ban tổ chức cũng trưng bày triển lãm với chủ đề “Thi đua xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển, văn minh, hiện đại”. Triển lãm giới thiệu hình ảnh đô thị và hạ tầng tại TP.HCM đã có nhiều thay đổi từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI