Ít nhất 13 bệnh viện và cơ sở y tế ở Iran bị tấn công

06/03/2026 - 06:41

PNO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ít nhất 4 nhân viên y tế nằm trong số 1.230 người thiệt mạng ở Iran, kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Bệnh viện Gandhi ở phía bắc Tehran bị hư hại nặng nề, sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào ngày 2/3 - Ảnh: Getty image
Bệnh viện Gandhi ở phía bắc Tehran bị hư hại nặng nề, sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào ngày 2/3 - Ảnh: Getty image

Theo WHO, ít nhất 13 bệnh viện và cơ sở y tế khác đã bị trúng bom, trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Thống kê ban đầu cho thấy ít nhất 4 nhân viên y tế thiệt mạng và 25 người khác bị thương.

Theo các tuyên bố chính thức, tính đến nay ít nhất 1.230 người đã thiệt mạng ở Iran, hơn 100 người ở Lebanon và 13 người ở Israel. Hàng ngàn người khác bị thương trên khắp khu vực. 6 binh sĩ Mỹ cũng đã thiệt mạng.

Trong số những người thiệt mạng có hàng chục học sinh bị giết trong cuộc tấn công vào trường Shajareh Tayyebeh ở Minab, miền nam Iran tuần trước.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo cuộc xung đột đang gây nguy hiểm cho chuỗi cung ứng nhân đạo quốc tế, các hoạt động đã bị đình chỉ tại trung tâm hậu cần khẩn cấp toàn cầu của tổ chức này ở Dubai.

Tiến sĩ Hanan Balkhy - giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO - cho biết, 4 xe cứu thương ở Iran đã bị ảnh hưởng, các bệnh viện cùng các cơ sở y tế khác bị hư hại nhẹ do các cuộc không kích gần đó.

Tiến sĩ nói thêm các bệnh viện và phòng khám ở Lebanon đã buộc phải đóng cửa do lệnh sơ tán.

Ông Ghebreyesus cho biết cuộc xung đột đang gây ra tình trạng di dời dân cư đáng kể, với ước tính khoảng 100.000 người đã rời khỏi Iran và 60.000 người phải di dời ở Lebanon.

Ông cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ các cơ sở hạt nhân bị ảnh hưởng, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI