Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cà Mau, An Giang khởi công đồng loạt nhiều dự án cơ sở hạ tầng

19/08/2025 - 13:04

PNO - Sáng 19/8, Huế, Đắk Lắk, Cà Mau, An Giang khởi công đồng loạt nhiều dự án cơ sở hạ tầng. Đà Nẵng thông xe kỹ thuật cao tốc Hòa Liên- Túy Loan.

Sáng 19/8 UBND TP Huế tổ chức lễ khởi công đồng thời 4 dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại các khu vực An Vân Dương, Phú Đa, Phong Hiền và Lộc Tiến. Tổng vốn đầu tư các dự án lên tới hàng trăm tỉ đồng.

dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại các khu vực An Vân Dương
Dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại Khu đô thị An Vân Dương được khởi công trong sáng 19/8

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là một dự án giao thông trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra những cơ hội đột phá cho các địa phương, trong đó có thành phố Huế. Dự án có chiều dài khoảng 95,5km điểm đầu thuộc Phường Phong Dinh giáp với xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị). Điểm cuối thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô giáp với Phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Dự án đi qua địa bàn 12 xã, phường (Phong Dinh, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô); phạm vi ảnh hưởng khoảng 1.255,27ha đất, khoảng 8.558 hộ dân, trong đó khoảng 1.600 hộ sẽ phải bố trí đất tái định cư, số lăng mộ phải di dời khoảng 10.572 lăng mộ.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án, UBND TP Huế sẽ tiến hành xây dựng 23 khu tái định cư và 4 khu nghĩa trang với dự kiến kinh phí khoảng 1.389 tỉ đồng.

Riêng dự án Khu tái định cư Lộc Tiến (giai đoạn 2) có quy mô 12,65ha, với 238 lô đất ở tái định cư, tổng mức đầu tư 251 tỉ đồng nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân có ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam khu vực xã Chân Mây - Lăng Cô.

* Sáng 19/8, Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc - nam phía đông giai đoạn 2021-2025.

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan được đầu tư xây dựng trên cơ sở mở rộng đường tránh nam hầm Hải Vân - Tuý Loan với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng từ vốn ngân sách nhà nước. Dự án có tổng chiều dài 11,5km nằm trên địa phận TP Đà Nẵng, điểm đầu tại Km66+00, tiếp giáp nút giao Hòa Liên (trùng điểm cuối của cao tốc La Sơn - Hòa Liên), điểm cuối tại Km77+472 tiếp giáp nút giao Túy Loan (điểm đầu của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan bắt đầu triển khai từ ngày 15/9/2023, thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc vào ngày 19/8/2025. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong năm 2025. Tuyến cao tốc này do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự án gồm một gói thầu xây lắp (gói thầu XL1) do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng Công ty Xây dựng CTGT 5 - CTCP và Công ty TNHH MTV 17 thi công.

Hình hài tuyến cao tốc Hoà Liên-Tuý Loan
Hình hài tuyến cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan

Ở giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc này có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22m cùng với đường gom song hành hai bên với quy mô cấp IV đồng bằng. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư theo quy mô quy hoạch 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m.

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn với gần 2.000 hồ sơ giải tỏa cùng với việc di dời 3.275 ngôi mộ. Đến nay, toàn bộ tuyến đường chính và đường gom nhận được sự đồng thuận rất lớn của người dân. TP Đà Nẵng cam kết phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để dự án thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Video hình hài cao tốc Hoà Liên-Tuý Loan

* Sáng 19/8, Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1 và cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) cũng đã được khởi công xây dựng.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Trong đó, dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm – giai đoạn 1 có quy mô sử dụng đất khoảng 491,87ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.188 tỉ đồng. Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng với mục tiêu sẽ phục vụ cho việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát có công suất 6 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư khoảng 84.000 tỉ đồng.

Dự án cảng Bãi Gốc có quy mô gồm 12 bến cảng, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 200.000 DWT đầy tải, công suất thiết kế 26,7 triệu tấn/năm, tổng diện tích khoảng 306,91ha, với tổng số vốn khoảng 16.300 tỉ đồng.

“Các dự án trên khi hoàn thành sẽ nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp thép thế giới, đóng góp ngân sách tỉnh 10.000 tỉ đồng/năm, tạo việc làm cho 15.000 lao động trực tiếp tại địa phương và hàng loạt lao động gián tiếp”, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát nhấn mạnh.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ

Cùng ngày, Lễ khởi động Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên do Công ty Cổ phần Tập đoàn N&G (chủ đầu tư) cũng được tổ chức. Dự án triển khai tại phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), có quy mô hơn 250 ha; tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỉ đồng với mục tiêu sẽ tập trung thu hút các ngành công nghiệp kỹ thuật cao.

* Ngày 19/8, Bộ Quốc phòng phối hợp cùng UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp Hòn Khoai. Theo đó, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có chiều dài 81km, được thiết kế quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp liên tục với vận tốc 100 km/h. Dự án được triển khai xây dựng thành 2 dự án vận hành độc lập, gồm dự án đường bộ cao tốc Cà Mau - Cái Nước; dự án đường bộ cao tốc Cái Nước - Đất Mũi.

Nối liền với điểm cuối đường cao tốc Cái Nước - Đất Mũi là công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai với tổng chiều dài 17,4km. Điểm đầu kết nối với đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và điểm cuối kết nối với cảng Hòn Khoai được thiết kế theo phương án cầu vượt biển, với quy mô 4 làn xe cơ giới; chiều rộng mặt cầu 16,5m… Đây không chỉ là cầu vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á mà còn là biểu tượng định vị hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết, Bộ Quốc phòng
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (bìa phải), dự lễ khởi công cao tốc Cà Mau - Đất Mũi - Ảnh: CTV

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết, Bộ Quốc phòng đã giao cho các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các dự án trên với phương châm “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, thực hiện “3 quyết tâm”, “3 sẵn sàng”, phấn đấu hoàn thành các dự án đường cao tốc trước ngày 31/12/2028, hoàn thành tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai trong nửa đầu năm 2029.

công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên (Cà Mau) với quy mô hơn 1.200 căn hộ.
Phối cảnh công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên (Cà Mau) với quy mô hơn 1.200 căn hộ - Ảnh: CTV

Cũng trong sáng 19/8, công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên (Cà Mau) với quy mô hơn 1.200 căn hộ cũng đã được khởi công. Đây là 1 trong 22 công trình nhà ở xã hội tiêu biểu được đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo đó, công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên thuộc khu đô thị T&T Cà Mau, do Công ty TNHH T&T Land Cà Mau làm chủ đầu tư. Trên khu đất rộng 2,05ha, khu nhà ở xã hội bao gồm 5 khối công trình cao 10 tầng, với 1.241 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 5.000 cư dân; trong đó giai đoạn 1 sẽ triển khai tòa nhà 10 tầng với quy mô 210 căn hộ.

Ông Huỳnh Hữu Trí - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết, theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, đến năm 2030, tỉnh Cà Mau (bao gồm tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trước khi hợp nhất) phải hoàn thành 4.800 căn nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội phường An Xuyên được tỉnh xác định là một trong những dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển 4.800 căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Tỉnh Cà Mau đồng loạt khởi công nhiều dự án quan trọng trong ngày 19/8. Ảnh: CTV
Tỉnh Cà Mau đồng loạt khởi công nhiều dự án quan trọng trong ngày 19/8 - Ảnh: CTV

Cùng ngày, UBND tỉnh Cà Mau cũng phối hợp khởi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau; khánh thành dự án Khu liên hợp thể dục - thể thao Bạc Liêu tại phường Bạc Liêu; khánh thành dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng) tại phường Hoà Thành.

*Ngày 19/8, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành, khởi công 3 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách Mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Cụ thể, khánh thành Nhà hát tỉnh An Giang, có diện tích 14.578m², được khởi công từ năm 2019, với quy mô 1.000 chỗ ngồi và các phòng nghiệp vụ, giảng dạy, luyện tập; tổng diện tích sàn xây dựng 10.385m²; hệ thống cấp điện - cấp nước; hệ thống thoát nước; hệ thống phòng cháy chữa cháy; hệ thống chống sét, hệ thống máy lạnh trung tâm VRV (800HP). Công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, điện… tổng mức đầu tư 215,2 tỉ đồng. Do Ban quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, sau khi hoàn thành bàn giao cho Sở Văn hóa - Thể thao tiếp nhận quản lý và vận hành.

Khởi công tuyến đường ven biển Hà Tiên với tổng vốn đầu tư 1.400 tỉ đồng - Ảnh Hồng Điệp
Khởi công tuyến đường ven biển Hà Tiên với tổng vốn đầu tư 1.400 tỉ đồng - Ảnh Hồng Điệp

Khánh thành dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến TP Châu Đốc (trước đây), kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp (trước đây) được khởi công từ 2019, chiều dài dài 20,96km, đường cấp III đồng bằng, xây dựng 3 cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu; tổng mức đầu tư 2.131 tỉ đồng.

Nghi thức khởi công tuyến đường ven biển Hà Tiên - Ảnh Hồng Điệp
Nghi thức khởi công tuyến đường ven biển Hà Tiên - Ảnh: Hồng Điệp

Khởi công dự án đường trục chính ven biển Hà Tiên có chiều dài 13,318km, gồm tuyến chính 7,3km, tuyến nhánh N1-N2 (0,68km), tuyến T1-T2 (5,31km). Đường 6 làn xe, tốc độ thiết kế 40 - 60 km/h. Xây dựng 5 cầu, bề rộng 17m, tải trọng HL93. Hệ thống kè biển dài 7.395m (phía ngoài), 1.829m (phía trong). Có 17 cửa xả thoát nước ra biển, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, nút giao đồng mức với QL.80; tổng mức đầu tư 1.400 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2025-2027.

Nhóm PV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI