Đà Nẵng khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

19/08/2025 - 09:13

PNO - Sáng 19/8, TP Đà Nẵng tổ chức khởi công dự án tái định cư đầu tiên phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (BQL) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 76,189 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Khu tái định cư nằm tại khu vực phường Điện Bàn Bắc với quy mô đầu tư 4,69ha. Đây là một trong 6 dự án được UBND TP Đà Nẵng chọn tổ chức lễ khởi công các công trình trên địa bàn thành phố chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày quốc khánh - 2/9.

Đây là dự án khu tái định cư đầu tiên trong 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao qua TP Đà Nẵng
Đây là dự án khu tái định cư đầu tiên trong 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao qua TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Minh Huy - Giám đốc BQL - cho biết: Khu tái định cư sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao, mà còn tạo nên diện mạo đô thị mới, góp phần kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào ngày 19/11/2026 với 115 lô đất tái định cư được bàn giao phục vụ nhu cầu tái định cư của người. Đây là một trong 35 khu tái định cư phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao tại Đà Nẵng.

Lê Đình Dũng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Lan Anh 19-08-2025 10:46:06

    Việc triển khai những khu tái định cư (TĐC) phục vụ di dời dân để xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đang diễn ra rộng khắp trong phạm vi cả nước trên địa bàn những nơi mà tuyến đường đi qua, cho thấy sự đồng lòng hỗ trợ của các địa phương đối với dự án trọng đại quốc gia. Bên cạnh đó, có thể thấy là việc chuẩn bị những khu TĐC này tốn kém rất nhiều kinh phí. Vì vậy, cần sớm nghiên cứu giải pháp giảm gánh nặng cho ngân sách và nợ công. Phân tích: nếu chỉ bố trí diện tích đất vừa đủ di dời người dân từ nơi ở cũ sang vị trí khu TĐC mới thì ngắn hạn sẽ giải quyết được nhu cầu chỗ ở nhưng vì tốn kém lớn cho ngân sách nên sẽ phải rất tiết kiệm dẫn đến khả năng đảm bảo mọi hạ tầng phúc lợi cho người dân ở khu TĐC mới rất khó khăn hoặc phải phân kỳ, các lãnh đạo địa phương sẽ có xu hướng lựa chọn vị trí các khu TĐC ở những khu vực kém phát triển hoặc giao thông không thuận tiện để có chi phí thấp. Để tạo nguồn ngân sách, có thể xem xét phương án bố trí các khu TĐC mới tại những vị trí có quỹ đất lớn, có kết nối giao thông thuận tiện với trung tâm TP (hoặc tỉnh) hoặc thuận tiện xây dựng mới kết nối giao thông đa phương thức với trung tâm TP; cần quy hoạch thật tốt khu mới với đầy đủ các hạ tầng phúc lợi (công viên cây xanh, trường học, bệnh viện, ..), đặc biệt là cần bố trí một quỹ đất đủ lớn để đấu giá tạo nguồn ngân sách phục vụ di dời, vì số lượng người dân được di dời lớn, khu vực TĐC sẽ trở thành khu phố mới, nếu có quy hoạch tốt sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI