Họp mặt truyền thống Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định

04/02/2014 - 16:58

PNO - PNO - Ngày 4/2 (nhằm mồng 5 Tết), tại đền Gia Định, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM và CLB Truyền thống kháng chiến Quân – dân - chính - đảng Gia Định tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ôn lại truyền thống lịch sử Ngày truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM luôn nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, nơi trung tâm đầu não, nơi đầu sóng ngọn gió của miền Nam “thành đồng Tổ quốc”, nơi đã “đi trước về sau” trong hai cuộc trường chinh kháng chiến…

Trong 39 năm qua, kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, ra sức xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. TP luôn giữ vững là vị trí trung tâm nhiều mặt, là đầu tàu kinh tế, đóng góp ngày càng lớn vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Hop mat truyen thong Sai Gon-Cho Lon-Gia Dinh

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải gặp gỡ các đại biểu tại buổi họp mặt.

Về nhiệm vụ cơ bản trong năm 2014, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, TP.HCM sẽ cùng cả nước vượt qua khó khăn, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và tập trung nâng cao chất lượng, tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh thực hiện 6 chương trình đột phá, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Đi đôi với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, TP cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm điều hành, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đánh giá cao việc Đảng bộ, chính quyền TP.HCM đã thực hiện tốt việc xây dựng kinh tế, xây dựng hạ tầng, chăm lo cho người nghèo, phát triển nông thôn.

Ông đề nghị lãnh đạo Thành ủy TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu “đi trước, về trước” để vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả xây dựng Đảng, tăng cường kỷ luật, xử lý nghiêm những sai phạm để tăng lòng tin trong nhân dân, để có đội ngũ cán bộ tốt, giỏi và trung thực phục vụ và chăm lo cho nhân dân tốt hơn.

Cũng trong dịp này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã dẫn đầu đoàn cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP.HCM đến đền Bến Dược và đền Gia Định dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Hoàng Tấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI