Hơn 800 người nhập viện trong vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại Jordan

30/07/2020 - 17:12

PNO - Bộ Y tế Jordan cho biết, ít nhất 1 người chết và 826 người nhập viện trong vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn món Shawarma từ một nhà hàng ở thủ đô Amman, Jordan.

Bộ trưởng Y tế Saad Jaber cho biết 2 nhân viên cùng chủ nhà hàng bán Shawarma, đồ ăn nhẹ gồm bánh mì và thịt được yêu thích ở Trung Đông, đã bị cảnh sát bắt giữ, sau khi 826 người nhập viện vì ngộ độc kể từ trường hợp được báo cáo đầu tiên vào tối 28/7.

Cho đến nay, 1 bé trai 5 tuổi đã tử vong; 321 người vẫn đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện, tất cả đều trong trạng thái ổn định; 4 trường hợp nghiêm trọng cần được theo dõi đặc biệt.

Hơn 800 người phải nhập viên sau ngộ độc thực phẩm tại Jordan.
Hơn 800 người phải nhập viện sau vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại Jordan

Sau vụ ngộ độc, hàng trăm bác sĩ và y tá từ nhiều bệnh viện khác nhau được tăng cường để chữa trị cho số lượng lớn bệnh nhân.

Theo Bộ Y tế, các xét nghiệm ban đầu cho thấy vi khuẩn có trong thịt do không được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp (trong tủ lạnh) được xem là nguyên nhân gây nên vụ ngộ độc tập thể này. Những ngày gần đây, Jordan đã đón một đợt nắng nóng vượt quá 40 độ C.

 Minh Hương (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI