Hơn 80.000 lượt người tham quan/năm, vẫn không thành điểm đến

18/10/2019 - 16:30

PNO - Có hơn 80.000 lượt khách tham quan 8 di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật trong 10 tháng qua nhưng chẳng có địa điểm nào trở thành điểm đến trong các tour du lịch TP.HCM.

Báo cáo với đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân TP.HCM sáng 18/10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn công bố, 80.330 lượt người đã đến tham quan 8 di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật ở huyện này tính từ đầu năm 2019 đến nay, tăng 33.619 lượt so với cùng kỳ năm 2018.

Hon 80.000 luot nguoi tham quan/nam, van khong thanh diem den
Học sinh là đối tượng chủ yếu tham quan Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng, huyện Hóc Môn

Tuy nhiên, theo ông Đỗ Thanh Hòa - Phó chủ tịch UBND huyện Hóc Môn - trong 8 di tích này, chưa có nơi nào phát triển thành điểm đến trong các tour du lịch.

Khách tham quan chủ yếu là học sinh, đoàn viên thanh niên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đến để học tập truyền thống cách mạng.

Hon 80.000 luot nguoi tham quan/nam, van khong thanh diem den
Rất nhiều di tích tại TP.HCM vắng bóng khách du lịch

UBND huyện Hóc Môn cho biết, đang tìm cách đưa di tích lịch sử Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng vào tour du lịch. 

Hiện mỗi năm, UBND huyện Hóc Môn phải chi khoảng 3 tỷ đồng để chăm sóc, bảo tồn Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng.

Hon 80.000 luot nguoi tham quan/nam, van khong thanh diem den
Dinh quận Hóc Môn là nơi lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử từ thời chống Pháp

Dinh quận Hóc Môn cũng chung tình trạng như Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng. 

Dinh quận Hóc Môn là nơi trưng bày nhiều hiện vật liên quan đến cuộc khởi nghĩa 18 thôn Vườn Trầu năm 1893 và phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940.

Hon 80.000 luot nguoi tham quan/nam, van khong thanh diem den
Bàn làm việc của nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai trong dinh quận Hóc Môn

Dinh quận Hóc Môn còn trưng bày những công cụ bằng gốm, đá, đất nung như rìu đá, đục đá, dao đá, bàn mài đá và gốm làm nồi, chân đế của ly, nồi chảo... có niên đại khoảng hơn 3.500 năm, cho thấy rằng vùng đất Hóc Môn đã có những cộng đồng người sinh sống từ hàng ngàn năm trước.

Hon 80.000 luot nguoi tham quan/nam, van khong thanh diem den
Dinh quận Hóc Môn là một trong những mục tiêu tấn công của nghĩa quân trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đêm 22 rạng sáng 23/11/1940

8 di tích ở huyện Hóc Môn là: Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng, dinh quận Hóc Môn,  đình Tân Thới Nhứt, đình Tân Thới Nhì, đình Tân Thới Tứ, chùa Thiên Quang, nơi diễn ra hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9/1940, đền thờ ông Phan Công Hớn.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI