Hơn 683 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và thiệt hại do hạn mặn

01/04/2020 - 20:36

PNO - Đến ngày 1/4, số tiền, hàng ủng hộ, đăng ký ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và thiệt hại do hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long là hơn 683 tỷ đồng.

Thông tin từ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết, đến 16g ngày 1/4, đơn vị đã tiếp nhận hơn 9 tỷ 204 triệu đồng. Trong đó ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 là hơn 6 tỷ 246 triệu đồng tiền mặt và 2 tỷ 439 triệu đồng hàng hóa; ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn là hơn 519 triệu đồng tiền mặt.

UBMTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp ủng hộ phòng chống dịch COVID - 19 và hạn mặn từ các các nhân, đơn vị.
UBMTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hạn mặn từ các cá nhân, đơn vị

Như vậy, sau lễ phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán, xâm nhập mặn do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức, tổng số tiền, hàng hóa tiếp nhận từ ngày 20/3 đến ngày 1/4 là hơn 75 tỷ 519 triệu đồng.

Tổng liên hội Hội thánh
Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Từ sự góp sức này, UBMTTQ Việt Nam TPHCM đã phối hợp Sở Y tế, các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố, mua sắm và phân phối hàng hoá, thiết bị với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng, gồm các mặt hàng như: 4 phòng áp lực âm, 40 giường bệnh, 110 chuông cửa camera thông minh, 2.352 bộ test kit, 14.000 tuyp gel rửa tay, 300 mặt nạ y tế, gần 130.000 khẩu trang kháng khuẩn các loại và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như bánh, nước tinh khiết, sữa, gạo, nước mắm, nước tương, dầu ăn, mì gói... để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBMTTQ TPHCM đến thăm và tiếp sức cho cho các cơ sở điều trị, các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, y bác sĩ, nhân viên phục vụ công tác chống dich.
UBMTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm và tiếp sức cho những đơn vị ở "tuyến đầu" chống dịch

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: "“Đến ngày 1/4, số tiền, hàng ủng hộ và đăng ký ủng hộ là hơn 683 tỷ đồng; trong đó, số tiền ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia đầu số 1407 là 107 tỷ đồng. Sự đóng góp vẫn đang tăng lên. Toàn bộ số tiền Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua sắm trang thiết bị phục vụ việc điều trị cũng như chuyển và phân bổ trực tiếp tới các khu cách ly trên cả nước. Bên cạnh đó, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng sẽ trích một phần kinh phí tiếp nhận để hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng kinh tế trong thời gian cách ly".

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể tiếp tục ủng hộ công tác phòng chống COVID-19 và Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn theo hai hình thức: chuyển khoản về Quỹ cứu trợ thành phố hoặc ủng hộ bằng tiền mặt tại cơ quan UBMTTQ Việt Nam TPHCM.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI