Hoạt động xuất bản năm 2014: Khởi sắc nhưng còn nhiều sai phạm

26/12/2014 - 21:25

PNO - PN - Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM vừa có buổi họp báo cáo tổng kết hoạt động xuất bản - in - phát hành năm 2014. Theo đánh giá chung, tổng doanh thu của các đơn vị xuất bản trực thuộc TP (NXB Trẻ, Văn hóa văn nghệ và Tổng hợp)...

Các NXB thuộc các trường đại học và chi nhánh đơn vị xuất bản tại TP.HCM cũng có bước tiến đáng kể. Riêng lĩnh vực phát hành, doanh thu vượt mức trên 2.500 tỷ (tăng 27% so với năm 2013, với trên 50 triệu bản sách). Hội In TP.HCM sau khi thành lập cũng đã nhanh chóng xây dựng quy chế, tổ chức nghiên cứu thị trường, lập đề án khảo sát nguồn nhân lực in của TP…

Hoat dong xuat ban nam 2014: Khoi sac nhung con nhieu sai pham

Đường sách Tết của TP.HCM

Trong năm qua, Sở Thông tin - truyền thông cũng tập trung tổ chức các hoạt động vì sự nghiệp phát triển văn hóa đọc: Hội sách TP.HCM, Lễ hội Đường sách, Ngày sách Việt Nam… Sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch Đường sách Tết Ất Mùi với chủ đề Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã xử phạt vi phạm hành chính ba trường hợp trong lĩnh vực in, phát hành với tổng số tiền 110 triệu đồng. Những sự cố đáng tiếc trong xuất bản vẫn còn tiếp diễn: bản đồ Việt Nam không có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, tịch thu cuốn Tự điển Trung Hoa, vụ in sách Nước Đức Chúa trời đang cai trị khi chưa có hợp đồng in…

Tình hình biên tập cẩu thả, nội dung sách kém chất lượng, sách lậu, vi phạm bản quyền trong năm qua chưa có chiều hướng thay đổi.

 TIỂU QUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI