Hoàng tử Andrew bị kiện quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên

11/09/2021 - 14:53

PNO - Hoàng tử Andrew của Anh đã được tống đạt đơn kiện của một phụ nữ Mỹ cáo buộc ông quan hệ tình dục với cô khi cô đang ở tuổi vị thành niên, đồng thời cô cũng bị lạm dụng bởi người bạn của ông - nhà tài chính Jeffrey Epstein (1953-2019) - theo một hồ sơ tòa án mới tiết lộ hôm 10/9.

Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York, tại Bến tàu Canary (London) ngày 7/3/2011 - Ảnh: CNBC/Getty Images
Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York, tại Bến tàu Canary (London) ngày 7/3/2011 - Ảnh: CNBC/Getty Images

Công tước xứ York - Andrew - đã được tống đạt đơn kiện dân sự do Virginia Giuffre đệ trình ngày 27/8 ở Anh, theo hồ sơ tòa án liên bang ở Manhattan (Mỹ).

Tài liệu, bao gồm cả bản tuyên thệ tống đạt hồ sơ, do nhóm luật sư của của Giuffre soạn thảo, đã được trao tại cổng Royal Lodge ở Công viên Windsor - một lâu đài hiện là nơi cư trú của Andrew - cho một sĩ quan cảnh sát đang trực gác.

Hoàng tử Andrew cùng Virginia Giuffre (người đâm đơn kiện ông) và Ghislain Maxwell - Ảnh: Hồ sơ tòa án
Hoàng tử Andrew cùng Virginia Giuffre (người đâm đơn kiện ông) và Ghislain Maxwell - Ảnh: Hồ sơ tòa án

Hoàng tử Andrew, con trai của Nữ hoàng Elizabeth II, người bạn lâu năm của nhà tài chính Epstein, kẻ buôn bán tình dục trẻ vị thành niên bị kết án, đã phủ nhận những cáo buộc của Giuffre và nói rằng ông thậm chí không nhớ đã từng gặp cô hay chưa.

Nhưng một bức ảnh cho thấy Andrew đã chụp ảnh chung với Giuffre nhiều năm trước, khi bạn gái cũ của Epstein và kẻ bị buộc tội dắt mối đứng mỉm cười phía sau.

Epstein đã treo cổ tự tử chết hồi tháng 8/2019 trong một nhà tù liên bang ở Manhattan (New York).

Vào thời điểm đó, Epstein đã bị tòa án liên bang buộc tội buôn bán hàng chục cô gái vị thành niên để thỏa mãn nhu cầu tình dục bệnh hoạn của mình. Năm 2008, Epstein từng nhận tội ở Florida vì đã gạ gẫm dịch vụ tình dục của một cô gái vị thành niên.

Tháng 8/2021, Giuffre đâm đơn kiện Andrew, cô tố cáo ông đã tấn công tình dục cô khi cô mới 17 tuổi. “Tôi buộc Hoàng tử Andrew phải chịu trách nhiệm về những gì ông ấy đã làm với tôi”, Giuffre nói.

“Những người quyền lực và giàu có không được miễn trách về hành động của họ. Tôi hy vọng rằng các nạn nhân khác sẽ thấy rằng không thể sống trong im lặng và sợ hãi, mà hãy đòi lại cuộc đời của mình bằng cách lên tiếng đòi công lý”, Giuffre khẳng định.

Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump, Hoàng tử Andrew, Gwendolyn Beck và Jeffrey Epstein trong một bữa tiệc tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, ngày 12/2/2000 - Ảnh: CNBC/Getty Images
Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump, Hoàng tử Andrew, Gwendolyn Beck và Jeffrey Epstein trong một bữa tiệc tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, ngày 12/2/2000 - Ảnh: CNBC/Getty Images

Maxwell sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án liên bang Manhattan vào tháng 11 tới với tội danh tuyển dụng các bé gái vị thành niên để Epstein lạm dụng.

Maxwell đã không nhận tội trong vụ án đó, hiện đang bị giam giữ không được bảo lãnh tại một nhà tù ở quận Brooklyn, thành phố New York.

Hoàng Diệu (theo CNBC, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI