Hoàn thành phục chế bản đồ ở Bưu điện TPHCM trước tiến độ

22/02/2020 - 14:11

PNO - Vị trí đảo Côn Sơn (Côn Đảo ngày nay) được phục chế như nguyên bản.

Sáng nay 22/2, ông Lê Hải Hòa - Phó Chánh văn phòng Bưu điện TPHCM, nguyên Giám đốc Bưu điện trung tâm Sài Gòn - cho biết, sau một thời gian khẩn trương thi công, việc khắc phục phần hư hạị của tấm bản đồ có tên Lignes télégraphiques du Sud Vietnam et du Cambodge, 1936 (Đường dây điện tín Nam Việt Nam và Campuchia, 1936) đã hoàn thành vượt trước tiến độ. Cụ thể, vị trí đảo Côn Sơn (Côn Đảo ngày nay) được phục chế như nguyên bản.

Bản đồ Lignes télégraphiques du Sud Vietnam et du Cambodge, 1936 (Đường dây điện tín Nam Việt Nam và Campuchia, 1936) đã hoàn thành vượt trước tiến độ với vị trí đảo Côn Sơn (Côn Đảo ngày nay) được phục chế như nguyên bản - Ảnh: Quốc Ngọc
Bản đồ Lignes télégraphiques du Sud Vietnam et du Cambodge, 1936 (Đường dây điện tín Nam Việt Nam và Campuchia, 1936) đã hoàn thành vượt trước tiến độ với vị trí đảo Côn Sơn (Côn Đảo ngày nay) được phục chế như nguyên bản - Ảnh: Quốc Ngọc

“Xin cảm ơn Báo Phụ Nữ TPHCM đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc thông tin kịp thời sự việc này đến bạn đọc. Việc nỗ lực trùng tu, khắc phục thật sớm mang ý nghĩa rất lớn khi đại sảnh của toà nhà Bưu điện thành phố luôn là nơi đón đông đảo du khách đến tham quan tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam”, ông Hoà bày tỏ.

Bưu điện TPHCM cũng hết sức cảm ơn bạn đọc và dư luận đã quan tâm đến việc gìn giữ, bảo tồn các kiến trúc văn hóa tại tòa nhà Bưu điện thành phố trong thời gian qua.

“Chúng tôi luôn nhận thức được niềm vinh dự, tự hào được quản lý một công trình kiến trúc, văn hóa tiêu biểu của TPHCM. Đây là điểm đến hấp dẫn không thể thiếu của du khách trong và ngoài nước khi đến tham thành phố và cũng nhận thức sâu sắc ý thức trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, bảo tồn di sản này”, ông Hoà khẳng định.

Trong thời gian tới, Bưu điện TPHCM rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của bạn đọc để đơn vị thực hiện tốt hơn công tác gìn giữ, bảo tồn tòa nhà Bưu điện thành phố, một di sản văn hóa của nhân dân TPHCM.

Đông đảo du khách chụp ảnh lưu niệm dưới chân bản đồ Lignes télégraphiques du Sud Vietnam et du Cambodge, 1936 (Đường dây điện tín Nam Việt Nam và Campuchia, 1936) khi vừa được hoàn thành trùng tu, khắc phục sáng 22/2 - Ảnh: Quốc Ngọc
Đông đảo du khách chụp ảnh lưu niệm dưới chân bản đồ Lignes télégraphiques du Sud Vietnam et du Cambodge, 1936 (Đường dây điện tín Nam Việt Nam và Campuchia, 1936) khi vừa được hoàn thành trùng tu, khắc phục sáng 22/2 - Ảnh: Quốc Ngọc

Như chúng tôi đã đưa tin, tuần qua có thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook cho rằng có “âm mưu thâm độc” của “ai đó” nhằm xóa bỏ hình ảnh đảo Côn Sơn trên bản đồ cổ tồn tại từ năm 1936 tại tòa nhà Bưu điện trung tâm Sài Gòn - Bưu điện TPHCM (số 2 Công trường Công xã Paris, Q.1).

Kèm theo nội dung trên hình ảnh được cho là của du khách nước ngoài cung cấp. Trong đó, có một tấm ảnh chụp từ trước cho thấy bản đồ thể hiện rõ vị trí đảo Côn Sơn. Trong tấm ảnh còn lại mới chụp, thì đảo đã “biến mất” thay bằng những vết sơn xanh.

Đại diện bưu điện xác nhận bản đồ trên tường bên trái tại đại sảnh đang được tiến hành trùng tu, phục chế, không có chuyện “xóa bỏ” hình ảnh đảo Côn Sơn trong bản đồ như thông tin đang lan truyền trên mạng.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI