HLV Ekapol có công hay có tội trong vụ giải cứu đội bóng Thái Lan?

11/07/2018 - 00:00

PNO - Dư luận Thái Lan vẫn không ngừng chia rẽ xung quanh ý kiến HLV Ekapol đáng trách hay đáng thương. Điều mà những ai quý mến anh lo lắng nhất lúc này là liệu anh có bị xử lý sau tai nạn của đội bóng hay không?

Huấn luyện viên Ekapol – Công và tội

HLV Ekapol co cong hay co toi trong vu giai cuu doi bong Thai Lan?
HLV Ekapol liệu có bị truy tố sau tai nạn lần này?

Một trong những câu hỏi được quan tâm và đặt ra ngay lúc này là: HLV Ekapol liệu có bị xử lý vì tai nạn của đội bóng Thái Lan? Cảnh sát trưởng Komsan Saard-an, ở quận Mae Sai phụ trách địa bàn xảy ra tai nạn lần này, từ chối trả lời khi được báo chí hỏi về việc có hay không khả năng HLV Ekapol bị truy tố trách nhiệm.

Ông Komsan Saard-an nói rằng cơ quan chức năng cần tìm hiểu rõ hoàn cảnh dẫn đến quyết định vào hang của cả đội bóng, và ông nhấn mạnh mọi người không nên suy đoán bất cứ điều gì.

Từ lúc thông tin về thành viên đội bóng Thái Lan cùng HLV Ekapol bị mắc kẹt trong hang động Tham Luang xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, rất nhiều người dân Thái Lan đã phản ứng mạnh mẽ.

Tài khoảng Facebook “Drama-addict” với hai triệu lượt theo dõi là một trong những tài khoản chỉ trích các nạn nhân dữ dội nhất. Thành viên này cho rằng tất cả đã quá bất cẩn.

HLV Ekapol co cong hay co toi trong vu giai cuu doi bong Thai Lan?
Một số người cho rằng đã có tấm biển ở bên ngoài, cảnh báo "Nguy hiểm", nhưng vì sao đội bóng vẫn liều bước vào.
HLV Ekapol co cong hay co toi trong vu giai cuu doi bong Thai Lan?
Một thợ lặn đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Ông Damrong Hanpakdeeniyom, người quản lý công viên nơi có hang động Tham Luang cho biết các du khách đến đây không được đi sâu quá 700m vì bên trong rất tối. Đội bóng đã đi xa hơn mức quy định. Nơi này vô cùng nguy hiểm, nhất là ở thời điểm mưa lớn kéo dài từ tháng 7-12.

Một người cho rằng nhiệm vụ giải cứu lần này quá nguy hiểm và tốn sức người, sức của. Họ trách HLV và cả các em đã buộc quá nhiều người phải cực nhọc vì mình. Đáng tiếc nhất là một thợ lặn đã hi sinh trong hang khi đang hỗ trợ cứu hộ.

Hầu hết cho rằng 13 nạn nhân đáng bị quở trách và người có lỗi nhất theo họ là HLV Ekapol, vì đã cho phép các em nhỏ bước vào hang. Họ cho rằng lẽ ra HLV Ekapolphải là người ngăn các em lại, nhưng anh đã không làm. Bọn trẻ không em nào biết bơi, khiến nhiệm vụ giải cứu vô cùng gian lao.

HLV Ekapol co cong hay co toi trong vu giai cuu doi bong Thai Lan?
Thành viên đội bóng giữ được tinh thần vững vàng dù trong hoàn cảnh nguy khốn.

Những ai trách móc Ekepol cho rằng, anh đã dẫn các cầu thủ vào chỗ có thể chết  người, nhưng cũng chính anh đã giữ lấy mạng sống cho những đứa trẻ anh yêu quý hơn chính bản thân mình.

Khi tìm thấy 13 nạn nhân, lực lượng cứu hộ đã vô cùng bất ngờ, vì các em nhỏ trong tình trạng tinh thần ổn định, không hoang mang và mất bình tĩnh như nhóm cứu hộ dự trù trước đó. Tất cả là nhờ có HLV Ekapol.

Trong lúc nguy khốn nhất, bọn trẻ đã dựa vào Ekapol vì các em tin anh sẽ bảo vệ chúng. Lực lượng cứu hộ khi tiếp cận được các nạn nhân nhận ra Ekapol là một trong những nạn nhân yếu ớt nhất. Tất cả lương thực dự trữ anh đều nhường cho bọn trẻ. 

Khi những cầu thủ nhí chực chán nản, hoang mang thì Ekapol dạy chúng hít thở sâu, thực hành tĩnh tâm, giữ lấy năng lượng quý báu chờ đợi người đến hỗ trợ.

Phụ huynh ở ngoài chờ đợi, cầu nguyện và họ cảm ơn vì đã có Ekapol ở bên bọn trẻ trong lúc khốn khó nhất.

Bài học quý giá, và trên tất cả là tình người

HLV Ekapol co cong hay co toi trong vu giai cuu doi bong Thai Lan?
Phụ huynh vỡ òa khi nhận tin tốt lành từ lực lượng cứu hộ.

Trái ngược với quan điểm phán xét HLV và cả đội bóng thiếu niên, một tài khoản chia sẻ quan điểm của mình: “Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta không ít lần làm bố mẹ mình lo lắng, muộn phiền. Chúng ta hãy tha thứ cho lỗi lầm lần này”.

Từ góc nhìn chuyên môn, các chuyên gia tâm lý Thái Lan cho rằng các phụ huynh cần tập trung giáo dục con ứng xử phù hợp hơn nơi công cộng. Trong khi đó, cộng đồng hãy ngừng phán xét đúng sai, mà hãy xem đây là cơ hội để rút ra bài học quý giá cho chính mình.

Phụ huynh của các cầu thủ là những người sốt ruột nhất trong sự cố nghiêm trọng lần này. Nhưng tất cả họ đã không trách cứ HLV Ekapol.

HLV Ekapol co cong hay co toi trong vu giai cuu doi bong Thai Lan?
 

Một người mẹ chia sẻ: “Nếu bọn trẻ không đi cùng anh ta thì không biết chúng sẽ đối mặt với những điều tồi tệ gì? Khi anh ấy trở ra ngoài, chúng tôi sẽ chữa lành trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương của anh ấy. Ekapol thương quý à, tôi sẽ không đổ lỗi cho anh đâu”.

Những người hàng xóm của Ekapol mong anh về. Họ nói rằng họ nhớ chàng trai tử tế, nhiệt tình và ôn hòa.

Lúc hoàn cảnh khắc nghiệt nhất và lúc tuyệt vọng nhất, mọi người từ những người không quen biết đã dốc sức hết lòng vì nhau. Họ không thù ghét HLV Ekapol và cả bọn trẻ. Họ nói đây là tai nạn, và họ mừng vì cộng đồng và lực lượng quốc tế đã cho các thành viên cơ hội được trở lại.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha yêu cầu người dân đừng phán xét và đưa ra định kiến với các nạn nhân.

Ông nói: “Sự việc đã quá phức tạp, xin đừng làm cho mọi thứ khó khăn hơn”. Điều ông Prayut Chan-o-cha mong muốn là giải cứu kết thúc tốt đẹp và tất cả cùng hướng đến tương lai và ý thức mình cần là một công dân tốt của xã hội.

HLV Ekapol co cong hay co toi trong vu giai cuu doi bong Thai Lan?
Bên ngoài hang động, những tình nguyện viên vẫn túc trực nấu ăn, dọn rác, hỗ trợ phiên dịch cho báo chí. Họ tình nguyện có mặt và không một lời trách cứ.

Thiên Như 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI