Hậu quả lớn khi bệnh nhân tự ý dùng toa thuốc cũ

18/06/2025 - 10:01

PNO - Nhiều người đã bị biến chứng nặng do tự ý điều trị bệnh bằng cách sử dụng lại toa thuốc cũ thay vì đi khám bệnh.

Bác sĩ Cao Thành Nguyên đang khám cho một trường hợp viêm phổi trở nặng - ẢNH: T.N.
Bác sĩ Cao Thành Nguyên đang khám cho một trường hợp viêm phổi trở nặng - ẢNH: T.N.

Ông P.V.D. - 68 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM - tới giờ vẫn còn bàng hoàng vì không ngờ ban đầu mình chỉ húng hắng ho mà lại trở nặng suýt nguy hiểm tính mạng.

Vào đầu tháng Năm, ông bị ho, cảm và chiều tối càng ho nhiều, kể cả lúc ngủ. Ông đi khám và được bác sĩ kê toa, hẹn 5 ngày sau tái khám. Uống hết thuốc, thấy bệnh có giảm, ông D. cầm toa thuốc cũ đi mua thêm kháng sinh về uống. Toa thuốc 5 ngày mà ông uống tới 30 ngày vẫn không khỏi bệnh. Thấy ông D. sốt cao, khó thở, con cái đã đưa ông tới bệnh viện.

Bác sĩ yêu cầu nhập viện vì viêm phổi nặng. Do trước đó ông tự ý dùng kháng sinh sai liều lượng, các bác sĩ đã phải hội chẩn để dùng loại kháng sinh mạnh theo đường truyền. Bác sĩ cho biết, chỉ cần chậm chút nữa là bệnh nhân sẽ suy hô hấp nặng, nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Quang Anh Vũ - Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Thống Nhất - đánh giá, hiện nay việc sử dụng kháng sinh trong cộng đồng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Hầu hết ca viêm phổi đến bệnh viện đều đã dùng kháng sinh trước đó, do tự mua theo toa thuốc cũ hoặc hướng dẫn của nhà thuốc. Đã có một số trường hợp diễn tiến nặng cần can thiệp thông khí hỗ trợ. Một số khác viêm phổi đề kháng nhiều loại kháng sinh, khiến việc điều trị rất khó khăn và kéo dài.

Kháng sinh là thuốc chuyên dùng để tiêu diệt vi khuẩn khi cơ thể bị nhiễm khuẩn như viêm phổi, viêm hô hấp trên, viêm da mô mềm, viêm não... Dựa trên tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định loại kháng sinh phù hợp, đúng liều lượng và thời gian theo phác đồ. Việc lạm dụng kháng sinh không những không điều trị đúng hoặc dứt điểm ổ nhiễm khuẩn mà còn gây hại đến gan, thận. Việc này còn làm vi khuẩn phát triển khả năng đề kháng với kháng sinh đang điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thành Nguyên - Phó trưởng khoa Nội hô hấp Bệnh viện Lê Văn Thịnh - cho biết, hiện trung bình mỗi ngày, bệnh viện ghi nhận 50-70 ca (cả nội trú, ngoại trú) điều trị viêm phổi, tăng 30% so với bình thường.

Đa số bệnh nhân đều tự ý dùng kháng sinh hoặc dùng kháng sinh sai chỉ định. Một ca viêm phổi thông thường trung bình nằm viện 5-7 ngày, nhưng bệnh nhân lạm dụng kháng sinh, bị suy đa cơ quan có thể phải nằm viện từ 14 đến hơn 30 ngày, thậm chí có nguy cơ tử vong.

“Do đó, khi có triệu chứng bất thường về đường hô hấp, người dân cần đi khám ngay. Tuyệt đối không dùng lại toa thuốc cũ mà bỏ tái khám. Trong mỗi lần tái khám, bác sĩ còn phải cân nhắc xem thuốc đã phù hợp chưa và điều chỉnh nếu cần” - bác sĩ khuyến cáo.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI