Hào hùng giai điệu mừng kỷ niệm đất nước thống nhất

29/04/2022 - 22:21

PNO - Các nghệ sĩ cùng tái hiện những ký ức hào hùng của dân tộc trong cuộc chiến giành độc lập, tự do qua chương trình nghệ thuật diễn ra tối 29/4.

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022), Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật Bài ca thống nhất, khát vọng vươn cao, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TPHCM). 

Chương trình nghệ thuật Bài ca thống nhất, khát vọng vươn cao,diễn ra tối 29/4 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ nhân kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước, 136 năm Ngày quốc tế Lao động
Chương trình nghệ thuật Bài ca thống nhất, khát vọng vươn cao diễn ra tối 29/4 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ 

Chương trình được chuẩn bị công phu, với 3 phần nội dung: Vì miền Nam thân yêu, Miền Nam thành đồngThành phố niềm tin. Các tiết mục khắc họa hình ảnh miền Nam, đất nước đi từ chiến tranh khói lửa đến ngày giành độc lập và phát triển như hôm nay. Trong đó, nhấn mạnh sự anh hùng, kiên cường, bất khuất của con người, tinh thần đoàn kết của cả đất nước cho mục tiêu chung. 

Chương trình mở đầu với bức tranh về Việt Nam tươi đẹp qua giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Quốc Đại, Cao Công Nghĩa, Thùy Trinh trong tiết mục Non sông gấm vóc. Phần nhìn được đầu tư mang đến tiết mục hoành tráng, bắt mắt.

Không khí những ngày chiến đấu anh dũng của dân tộc lần lượt thể hiện qua các tiết mục hào hùng: Miền Nam ơi chúng tôi đã sẵn sàng (Thanh Sử, Thành Tâm, Minh Sang), Bác đang cùng chúng cháu hành quân (nhóm Lạc Việt, nhóm FM), Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam (NSND Quang Thọ)... Những hình ảnh tư liệu được trình chiếu giúp khán giả thấu hiểu hơn về lịch sử. 

Các ca sĩ trong tiết mục mở đầu chương trình nghệ thuật
Các ca sĩ trong tiết mục mở đầu chương trình nghệ thuật
Khán giả có mặt sớm để theo dõi chương trình
Khán giả có mặt sớm để theo dõi chương trình

NSND Trọng Hữu, NSND Thoại Miêu, NSƯT Lam Tuyền, NS Nhã Thy kết hợp trong ca cảnh Son sắt một niềm tin, ca cổ - liên khúc Sài Gòn quật khởi - Tiến về Sài Gòn. Tiết mục được dàn dựng xúc động, giọng hát các nghệ sĩ ngọt ngào, đầy tình cảm càng khiến câu chuyện lôi cuốn.

Từ đầu phần 2 của chương trình, mưa bắt đầu nặng hạt. Dẫu vậy, các nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần tốt để cống hiến cho khán giả những màn ca, diễn đặc sắc.

NSƯT Lam Tuyền và nghệ sĩ Nhã Thy vẫn hăng say biểu diễn dưới trời mưa như trút nước
NSƯT Lam Tuyền và nghệ sĩ Nhã Thy vẫn hăng say biểu diễn dưới trời mưa như trút nước

* Trích đoạn ca cảnh trong chương trình:

 

 Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI