Hàng trăm thanh niên giẫm đạp cướp phết trong lễ hội Hiền Quan

28/02/2018 - 18:39

PNO - Hội phết Hiền Quan là lễ hội dân gian diễn ra trong 2 ngày (27-28/2 - tức ngày 12, 13 tháng Giêng) tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Chính hội cướp phết bắt đầu lúc 14h chiều nay.

Hang tram thanh nien giam dap cuop phet trong le hoi Hien Quan
Lễ hội tổ chức để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa Công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương.
Hang tram thanh nien giam dap cuop phet trong le hoi Hien Quan
Lễ hội gồm bốn phần, gồm rước kiệu, tế lễ, kéo quân, đánh phết. 
Hang tram thanh nien giam dap cuop phet trong le hoi Hien Quan
Hang tram thanh nien giam dap cuop phet trong le hoi Hien Quan
Hội phết Hiền Quan năm 2018 có nhiều điểm mới trong việc tổ chức đánh phết, nổi bật nhất là việc quy định giới hạn lượng người tham gia đánh phết hai bên, mỗi bên là 50 người, được đánh dấu bởi đai xanh và đai đỏ.
Hang tram thanh nien giam dap cuop phet trong le hoi Hien Quan
Trên bãi ruộng rộng lớn, khu vực cướp phết được thiết lập với hàng rào mỏng được căng từ dây dù, để chỉ một số người được tham gia, mọi khán giả phải đứng ngoài theo dõi.
Hang tram thanh nien giam dap cuop phet trong le hoi Hien Quan
Ông Bùi Văn Thanh, Chủ tịch UBDN xã Hiền Quan, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: "Năm nay lễ hội được sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo tỉnh, ngành văn hóa. Chúng tôi tổ chức cướp phết ở khu vực ruộng, quây xung quanh bằng cọc tre và dây dù. Lễ hội kết thúc thành công tốt đẹp, không xảy ra sự cố đáng tiếc nào".
Hang tram thanh nien giam dap cuop phet trong le hoi Hien Quan
Mặc dù được thắt chặt an ninh, hàng trăm thanh niên vẫn băng rào, lội qua ao, ruộng chạy vào tranh cướp phết khiến cảnh tượng lễ hội trở nên hỗn loạn. Nhiều người bị mắc kẹt trong đám đông bị đuối sức, nằm thở dốc giữa vũng bùn.
Hang tram thanh nien giam dap cuop phet trong le hoi Hien Quan
Thậm chí, khi quả phết được ném xuống các vũng bùn, ao bèo... hàng trăm thanh niên vẫn ùa theo, lao vào các vũng ao để tranh cướp phết.
Hang tram thanh nien giam dap cuop phet trong le hoi Hien Quan
Theo quan niệm, nếu ai cướp được quả phết mà không có người nào đuổi theo hoặc có người đuổi theo nhưng không chạm được vào người cầm quả phết thì được coi là thắng cuộc. Người nào, phe nào giành được phết thì năm đó được coi là năm may mắn với họ.
Hang tram thanh nien giam dap cuop phet trong le hoi Hien Quan
Mỗi hội phết thường chỉ ném 3 quả chúi, 6 quả phết.
Hang tram thanh nien giam dap cuop phet trong le hoi Hien Quan
Hội phết Hiền Quan đã trở thành truyền thống, thể hiện tinh thần thượng võ. Hội diễn tả lại cảnh luyện tập võ nghệ thuở xưa với khí thế hào hùng của dân tộc ta trong quá trình dựng và giữ nước những năm đầu công nguyên.
Hang tram thanh nien giam dap cuop phet trong le hoi Hien Quan
Sau cướp phết, nhiều thanh niên trai tráng kiệt sức ngồi bệt xuống nền đất nghỉ ngơi vì chen lấn giẫm đạp
Hang tram thanh nien giam dap cuop phet trong le hoi Hien Quan
 

Tùy Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI