Hạn chế ra đường sau 18g: Các chốt linh động xử lý tình huống

26/07/2021 - 23:40

PNO - Sau yêu cầu người dân trên địa bàn phố hạn chế tối đa ra đường của UBND Thành phố, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân.

Sau khi UBND TPHCM yêu cầu mọi người dân trên địa bàn Thành phố hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ (hôm trước) đến 6 giờ (hôm sau), phần lớn người dân đã nghiêm chỉnh chấp hành, các phương tiện lưu thông trên địa bàn TP giảm rõ rệt.

18g, lực lượng chức năng tiến hành lập chốt kiểm tra, nhưng các tuyến đường đã vắng người rõ rệt
18g, lực lượng chức năng tiến hành lập chốt kiểm tra, nhưng các tuyến đường đã vắng người rõ rệt

Tuy nhiên, ghi nhận tại một số chốt khu vực trung tâm TP, nhiều trường hợp vẫn còn nêu lý do chưa chính đáng để ra khỏi nhà, nhiều nhân viên giao hàng đã bị phạt vì không chấp hành quy định này của UBND Thành phố.

DO chỉ vừa 18g, nên lực lượng chức CSGT Quận 1 nhắc nhở, yêu cầu nam thanh niên sớm quay về nhà
Do chỉ vừa 18g, nên lực lượng chức năng quận 1 chỉ nhắc nhở, yêu cầu nam thanh niên sớm quay về nhà

Bên cạnh đó, tại nút giao đường Nguyễn Văn Cừ và đường Trần Hưng Đạo, lực lượng chức năng nơi đây đã xử lý nhiều tình huống rất linh hoạt và kịp thời.

Đơn cử, trong thời gian từ 18g30 đến 19g, đã có 2 trường hợp gặp tai nạn lao động phải cấp cứu bằng xe máy, tổ trực chốt này đã nhanh chóng mở đường, hướng dẫn người dân di chuyển.

2 trường hợp bị tai nạn lao động được lực lượng trực chốt mở chốt, hướng dẫn chi chuyển nhanh chóng
2 trường hợp bị tai nạn lao động được lực lượng trực chốt mở chốt, hướng dẫn di chuyển nhanh chóng

Đại diện CSGT quận 1 cho biết, ngoài những trường hợp được ưu tiên ra đường theo quy định của UBND Thành phố, những trường hợp khác ra đường sau 18g sẽ được coi là không chính đáng và sẽ bị xử phạt.

Một vài trường hợp không xuất trình được giáy tờ, cũng như lý do ra ngoài không chính đáng bị lực lượng lập biên bản, xử phạt tại chỗ
Một vài trường hợp không xuất trình được giáy tờ, cũng như lý do ra ngoài không chính đáng bị lực lượng lập biên bản, xử phạt tại chỗ

Các trường hợp vi phạm ra đường sau 18g khi không có lý do chính đáng bị lực lượng chức năng xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp, dù các trường hợp này đều trình bày lý do và hứa sẽ không tái phạm.

Lấy lý do giao thực phẩm cho khách, nhân viên giao hàng này vẫn không thoát được biên bản xử phạt của lực lượng chức năng
Lấy lý do giao thực phẩm cho khách, nhân viên giao hàng này vẫn không thoát được biên bản xử phạt của lực lượng chức năng

 

Cố tình giải thích vòng vo, tổ công tác đã liên tục giải thích về tình hướng vi phạm của thanh niên này
Tổ công tác đã giải thích về tình huống vi phạm của thanh niên này

 

Phần lớn, cac trường hợp vi phạm đều là các nhân viên giao hàng
Phần lớn, các trường hợp vi phạm đều là các nhân viên giao hàng

 

Tại nhều tuyến đường, lực lượng chức năng chốt chặng rất nhiều và kiểm tra thông tin từn cá nhân đơn vị, đảm bảo việc đi lại đúng người, đúng việc với lý do chính đáng.
Tại nhều tuyến đường, lực lượng chức năng chốt chặn rất nhiều và kiểm tra thông tin từng cá nhân, đơn vị, đảm bảo việc đi lại đúng người, đúng việc với lý do chính đáng.

Tam Nguyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI